Thị trường trong nước

  • Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa đưa ra dự báo, việc tăng giá điện lên 5% từ ngày 1.8 sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng khoảng 0,12% vào tháng 8 này.
  • Việc giảm giá xăng dầu trong nước vẫn chưa thể thực hiện do phải căn cứ giá bình quân 30 ngày, rồi căn cứ vào thuế, trích quỹ bình ổn mới có thể đưa ra quyết định.
  • Sau gần 2 năm nuôi thử nghiệm thành công tại Việt Nam, Công ty TNHH Ba Huân và các doanh nghiệp, trang trại nuôi gà đẻ khu vực phía Nam vừa ký hợp tác cung cấp, sản xuất giống gà đẻ thương phẩm Hy – Line.
  • Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa đề nghị Bộ Tài chính thanh kiểm tra giá sữa trên cả nước.
  • (Dân Việt) - Bộ Kế hoạch - Đầu tư ngày 17.6 cho biết, đã hoàn tất đề án tăng cường năng lực tổ chức đầu mối triển khai thực hiện chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
  • (Dân Việt) - Ngày 17.6, Tổ điều hành thị trường trong nước thông tin, với việc giá xăng tăng lên mới đây sẽ không tác động nhiều tới mặt bằng giá cả tháng 6 này.
  • (Dân Việt) - Ngày 22.5, ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ nhiệm Hợp tác xã Thạnh Phước (huyện Châu Thành, Hậu Giang) cho biết: Hiện nay giá chanh không hạt đang ở mức tăng rất cao từ 22.500 – 27.000 đồng/kg (tăng gần 10.000 đồng/kg so với thời điểm năm rồi).
  • (Dân Việt) - Ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhận định việc tăng giá xăng dầu chắc chắn sẽ làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và đẩy giá nhiều mặt hàng trong nước tăng theo.
  • (Dân Việt) - Tổ điều hành thị trường trong nước hôm qua (25.3) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,19% so với tháng trước đang gây quan ngại cho nền kinh tế.
  • (Dân Việt) - Nhiều nhà vườn tại ĐBSCL năm nay được mùa trái cây tết với nhiều loại giá tăng cao, thị trường tiêu thụ mạnh. Sau tết, các sản phẩm này vẫn tiếp tục “neo” giá ở mức cao, thậm chí đang trên đà tăng thêm.