Thị trường vốn
-
Sản phẩm được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo Lệnh 248, 249 sẽ được phép nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, gần 1 năm thực thi hai lệnh này, nhiều doanh nghiệp, HTX vẫn loay hoay với câu chuyện thực thi, chưa kể vẫn còn tình trạng mạo danh, gian lận mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để xuất khẩu…
-
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, hết tháng 11/2022 cả nước có hơn 132.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bình quân mỗi tháng có trên 12.000 doanh nghiệp.
-
Họp bàn về trái phiếu, Bộ trưởng Tài chính nói “lúc khó khăn khoanh tay chờ nhau thì sập là sập hết”
Nhiều vụ gian lận liên quan đến hàng loạt ông lớn như Tân Hoàng Minh, FLC... khiến nhà đầu tư tháo chạy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng cần phải cố gắng lên một chút để lấy lại niềm tin của thị trường, niềm tin của nhà đầu tư. -
FiinRatings cho biết có nhiều phương án tái cấu trúc nợ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp đang được triển khai khá tích cực
-
Theo ông Mai Cường - chuyên gia từ quỹ IPAAM, thị trường vốn đang trải qua giai đoạn thực sự khó khăn trong nhiều năm trở lại đây.
-
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 15% GDP, thua xa so với nhiều nước trong khu vực là Malaysia (56% GDP), Singapore (38% GDP), Thái Lan (25% GDP)…
-
Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2022 và dự kiến năm 2023, theo đó, Việt Nam dự kiến vay hơn 644.515 tỷ đồng (tương đương gần 26 tỷ USD) cho năm 2023.
-
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể trầm lắng thêm vài quý tới khi các thành viên thị trường cần thời gian để điều chỉnh cho phù hợp với những quy định mới.
-
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, triển vọng ổn định.
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu giám sát chặt công ty đại chúng tăng vốn ảo, đồng thời lệnh thanh kiểm tra hàng loạt doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, đơn vị hỗ trợ, tư vấn niêm yết.