Thi vào lớp 10 Hà Nội: Dừng cách cổng trường 50m, vẫn có phụ huynh tranh cãi ầm ĩ không chấp hành

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 12/06/2021 08:31 AM (GMT+7)
Theo quy định thi vào lớp 10, phụ huynh phải dừng xe cách cổng trường 50m nên sáng nay không ít phụ huynh cảm thấy lưu luyến nhìn con bước từng bước vào phòng thi, cũng có phụ huynh không chấp hành đúng quy định.
Bình luận 0

Thi vào lớp 10

Chưa đến 7h sáng, nhiều phụ huynh đã nhanh chóng đưa con đến điểm thi để bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. 

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, vì vậy theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, cha mẹ thí sinh không tập trung tại cổng trường, không vào trong khu vực thi, đưa thí sinh đến điểm thi đứng cách điểm thi tối thiểu 50m, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực điểm thi hoặc trường sẽ bố trí điểm chờ.

Ghi nhận của PV báo Dân Việt tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội, ở điểm trường này đã xảy ra tình trạng có phụ huynh không chấp hành đúng khoảng cách, gây ầm ĩ khiến lực lượng chức năng phải can thiệp. Tuy nhiên, nhìn chung trong sáng nay mặc dù có cơn mưa to nhưng nhiều phụ huynh vẫn đứng cách cổng 50m. Dõi theo con từng bước bước vào cổng trường thi, phụ huynh nào cũng đầy tâm trạng lo lắng. 

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Dừng cách cổng trường 50m, có phụ huynh tranh cãi ầm ĩ không chấp hành - Ảnh 1.

Đa phần phụ huynh chấp hành đúng quy định về giãn cách.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Dừng cách cổng trường 50m, có phụ huynh tranh cãi ầm ĩ không chấp hành - Ảnh 2.

Tuy nhiên, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ đã xảy ra tình trạng phụ huynh gây ầm ĩ, tranh cãi khi thực hiện giãn cách.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Dừng cách cổng trường 50m, có phụ huynh tranh cãi ầm ĩ không chấp hành - Ảnh 3.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Dừng cách cổng trường 50m, vẫn có phụ huynh tranh cãi ầm ĩ không chấp hành - Ảnh 5.

Sau khi học sinh vào phòng thi, phụ huynh đã ra về.

Trực tiếp phân luồng tránh tập trung đông tại điểm thi, bạn Nguyễn Hồng Minh (Đoàn viên đoàn thanh niên phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) liên tục nhắc nhở: Cô chú, anh chị di chuyển.Tại điểm thi không tập trung đông người ạ". 

Theo Hồng Minh, tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có khoảng 10 đoàn viên tại cổng trường hỗ trợ cùng lực lượng công an thực hiện giãn cách, không tập trung đông người. "Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc lắp đặt hàng rào chắn tránh tụ tập là việc cần thiết. Thi sinh hoàn toàn có thể yên tâm hoàn thành tốt bài thi của mình", Hồng Minh chia sẻ.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Dừng cách cổng trường 50m, có phụ huynh tranh cãi ầm ĩ không chấp hành - Ảnh 4.

Bạn Hồng Minh nhắc nhở mọi người không tụ tập tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Dừng cách cổng trường 50m, có phụ huynh tranh cãi ầm ĩ không chấp hành - Ảnh 5.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Dừng cách cổng trường 50m, vẫn có phụ huynh tranh cãi ầm ĩ không chấp hành - Ảnh 8.

Phụ huynh lưu luyến nhìn theo con sau cánh cổng.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Dừng cách cổng trường 50m, có phụ huynh tranh cãi ầm ĩ không chấp hành - Ảnh 8.

Phụ huynh đứng từ xa nhìn con bước vào phòng thi.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Dừng cách cổng trường 50m, có phụ huynh tranh cãi ầm ĩ không chấp hành - Ảnh 9.

Tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, lực lượng bảo vệ quanh khu vực thi để đảm bảo giao thông và chặn chốt theo đúng quy định.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Dừng cách cổng trường 50m, có phụ huynh tranh cãi ầm ĩ không chấp hành - Ảnh 10.

Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi.

Đúng 8h sáng, học sinh bước vào phòng thi chuẩn bị thi môn đầu tiên là Ngữ văn trong thời gian 90 phút. Sau khi thi xong, thí sinh tiếp tục thi môn thứ 2 Ngoại ngữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem