Thiện nguyện

  • Cty Mỹ Phẩm MP1 thường xuyên tổ chức hoạt động tri ân người có công. Đầu năm 2023, với chủ đề "Xuân tri ân", Cty phối hợp với Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe người có công, người già hưu trí cô đơn của TP.Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ.
  • Nhà lưu trú 0 đồng do vợ chồng lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy và bác sĩ Lê Thanh Nga tự bỏ tiền ra xây dựng với tổng chi phí hơn 9 tỷ đồng.
  • Cô Đinh Thị Thắm (SN 1969) Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình không chỉ được bao thế hệ học sinh yêu quý, mà còn được đồng nghiệp mến mộ bởi cả tài năng và tấm lòng luôn hướng đến thiện nguyện.
  • Chúng tôi gặp Thiếu tá, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn trong một buổi sáng mùa Thu trong vắt tại phòng làm việc của anh ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác - Học viện Quân y. Với gương mặt đôn hậu, giọng nói nhẹ nhàng, Tuấn khiến người đối diện liên tưởng tới một thầy giáo làng chỉn chu hơn là một bác sĩ tài hoa.
  • Bà Bùi Thị Kiển (52 tuổi) sống tại tỉnh Bình Định có 25 năm làm thiện nguyện với niềm đam mê và lòng nhân ái, đã giúp đỡ được vô số những mảnh đời kém may mắn. Có lúc tưởng chừng như dừng lại với công việc từ thiện, nhưng với cái duyên, bà Kiển vẫn tiếp tục với sứ mệnh giúp ích cho đời.
  • Vào chùa tu học từ năm 9 tuổi, Đại đức Thích Thiện Duy - tri sự chùa Thanh Tuyền ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - cho rằng mình may mắn vì được quý sư dạy dỗ, chăm sóc nên cuộc sống luôn hạnh phúc, an lạc.
  • NSƯT Đức Lưu (SN 1939), nổi tiếng với cái tên "người phụ nữ xấu nhất màn ảnh" trong nền điện ảnh Việt Nam với vai diễn Thị Nở phim "Làng Vũ Đại ngày ấy". Sau này, bà được biết đến nhiều hơn với những chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa khi ở độ tuổi "xế chiều".
  • Với mong muốn được sẻ chia và giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, năm 2016, nữ doanh nhân Đỗ Việt Hương đã lập ra Quỹ từ Thiện mang tên “Trái Tim Màu Xanh”. Nhiều năm qua quỹ đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng đến được với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.
  • Chỉ với 5.000 đồng cho một suất cơm là đã có thể làm ấm lòng những bệnh nhân, người lao động và sinh viên nghèo, những mảnh đời khó khăn khi đến với Câu lạc bộ (CLB) “Cơm 5.000 Hà Nội”.
  • Anh Trịnh Xuân Hảo - tổ dân phố 18 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy là người luôn có đóng góp thiết thực cho các phong trào hoạt động, công tác xã hội ở địa phương. Với những việc làm ý nghĩa cho cộng đồng anh Trịnh Xuân Hảo được mọi người tin tưởng và được tặng Bằng khen "Người tốt, việc tốt" năm 2021