Thiền sư Nguyễn Minh Không
-
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định công nhận Lễ hội Đền Thánh Nguyễn, thuộc 2 xã Gia Thắng và Gia Tiến (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Sáng 28/4, tại chùa Trông, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương diễn ra lễ hội truyền thống, tưởng niệm 883 năm ngày viên tịch của Thiền sư Nguyễn Minh Không. Lễ hội thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương.
-
Là vị tướng uy danh đến nỗi kẻ thù không dám gọi tên. Sau khi qua đời, với những công trạng lẫy lừng của mình, vị tướng này đã được hậu thế suy tôn là Thánh. Ông cũng là vị tướng duy nhất trong lịch sử Đại Việt, được phong Thánh. Ông là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
-
Theo sử sách, khi 21 tuổi, vị vua Việt này mắc chứng bệnh lạ, lông lá mọc khắp cơ thể, cuồng loạn, gầm thét suốt ngày. Triều đình phải nhốt vua trong cũi vàng.
-
Vua Lý Thần Tông mắc bệnh lạ, lông lá mọc khắp cơ thể, cuồng loạn, gầm thét như hổ suốt ngày. Thiền sư Nguyễn Minh Không đã chữa khỏi bệnh mà nhân gian gọi là "hóa hổ" cho vua.