Thiên tài
-
Tại phiên họp thường kỳ tháng 11 của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do thiên tai.
-
Lịch sử nhân loại đã từng chứng kiến những đại dịch khủng khiếp khiến hàng triệu người bỏ mạng, gây thiệt hại không kém gì chiến tranh hay thiên tai.
-
Rạng sáng ngày 01/11, ở xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) xảy ra mưa lớn kéo dài, gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản và đường giao thông...
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, mặc dù bảo hiểm nông nghiệp rất khó triển khai, nhưng không thể không làm. Bởi về lâu dài, phải hướng đến việc bù đắp thiệt hại của các lĩnh vực này bằng bảo hiểm để người nông dân yên tâm hơn vì có bệ đỡ để khôi phục sản xuất khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra.
-
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: "Ứng phó hiệu quả với rủi ro khi thiên tai và dịch Covid-19 cùng xảy ra"
Ứng phó hiệu quả với rủi ro khi thiên tai và dịch Covid-19 cùng xảy ra là yêu cầu được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT đưa ra trong sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai sáng nay. -
Để ứng phó với bão lũ, cấp huyện phải chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo đủ cứu trợ trong thời gian 5 ngày, cấp xã, thị trấn và các hộ gia đình đảm bảo 3 ngày.
-
Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai, những năm qua, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) luôn chủ động thực hiện nhiều phương án ứng phó, đồng thời tổ chức khắc phục nhanh hiệu quả thiệt hại thiên tai gây ra, giúp người dân trên địa bàn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
-
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, tình hình thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các tháng còn lại của năm 2021 khả năng xuất hiện khoảng 12-14 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và trong đó, có 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
-
Toàn cảnh bức tranh thiên tai của tháng 6 đó chính là màu vàng của nắng nóng, màu đỏ của cháy rừng, màu xám đen của sạt lở đất, và màu nâu của mưa lũ, bùn lầy, thế nhưng vẫn có màu xanh hy vọng của những căn nhà hỗ trợ đồng bào ấm áp tình thương.
-
Năm nay được cảnh báo là thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, nền nhiệt dự báo cao hơn nhiều so với các năm, nguy cơ bùng phát cháy rừng là rất cao. Nhằm hạn chế xảy ra cháy rừng, tỉnh Hà Giang đã chủ động triển khai các giải pháp phòng tránh cháy rừng trong mùa nắng nóng.