Thiếu đất sản xuất, dân ồ ạt phá rừng

Thứ hai, ngày 17/06/2013 15:41 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 16.6, Lâm trường Cô Ba cho biết, từ ngày 8– 14.6, người dân xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã ồ ạt chặt phá rừng đầu nguồn. Ngày cao điểm có gần 1.000 người tham gia chặt phá.
Bình luận 0

Theo thống kê, đã có hơn 450ha rừng bị xâm hại, trong đó có 40ha bị chặt phá nghiêm trọng, khoảng 10ha rừng bị triệt hạ hoàn toàn. Trước đó, lâm trường cũng huy động lực lượng ngăn cản nhưng không thành và phải báo cáo lên UBND huyện. Sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, đến nay người dân đã ngừng chặt phá rừng. Nguyên nhân được người dân cho biết là vì thiếu đất sản xuất.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem