Thiếu niên 14 tuổi dùng chân lái xe máy trên đường

Thứ năm, ngày 13/08/2020 08:56 AM (GMT+7)
Thiếu niên sinh năm 2006 điều khiển xe máy bằng chân, không đội mũ bảo hiểm và còn chở một người phía sau xe.
Bình luận 0
Thiếu niên 14 tuổi dùng chân lái xe máy trên đường - Ảnh 1.

Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy bằng chân (Ảnh cắt từ clip).

Tối 11/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh một nam thiếu niên điều khiển xe máy chở theo 1 người ngồi sau. Điều đáng nói, thiếu niên cầm lái thản nhiên dùng 2 chân điều khiển xe máy chạy trên đường và còn hò hét, lạng lách đánh võng. Thậm chí cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Sau khi clip này được đăng tải đã chia sẻ đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Thiếu niên lái xe được xác định sinh năm 2006, trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Thiếu niên 14 tuổi dùng chân lái xe máy trên đường - Ảnh 2.

N.A.T. đã được mời đến cơ quan công an làm việc.

Căn cứ vào những hình ảnh và biển số xe, ngày 12/8, Công an huyện Quỳnh Lưu đã triệu tập hai nam thanh niên đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, người điều khiển xe máy bằng hai chân khai tên N.A.T. (SN 2006, ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) và thừa nhận các hành vi vi phạm của bản thân; viết bản tường trình, cam kết không tái phạm.

Thiếu niên 14 tuổi dùng chân lái xe máy trên đường - Ảnh 3.

N.A.T và người ngồi phía sau xe.

Công an huyện Quỳnh Lưu đã lập biên bản vi phạm hành chính, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Quỳnh Lưu cho hay, từ sự việc em N.A.T và nhiều thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ xảy ra thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Lưu đề nghị gia đình, nhà trường và chính bản thân mỗi thanh, thiếu niên cần nêu cao ý thức chấp hành tốt các quy định pháp luật khi tham gia giao thông, tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Thông tư số 65/2020/TT-BCA, ngày 19/6/2020 của Bộ Công an Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông, có hiệu lực từ ngày 5/8/2020.

Theo đó, CSGT có quyền tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đăng tải trên mạng xã hội.

Điều 24: Tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội

Sau khi tiếp nhận, lực lượng CSGT sẽ tiến hành xác minh thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện; gửi thông báo mời chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Trường hợp quá thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông chưa đến trụ sở cơ quan công an đã ra thông báo để giải quyết vụ việc, thì người có thẩm quyền xử phạt tiếp tục gửi thông báo đến công an cấp xã, phường theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 19 của Thông tư để tiếp tục thực hiện các trình tự xử lý.


Nguyễn Phê (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem