Thiếu niên bộ lạc nguyên thủy Amazon nhiễm Covid-19 đã tử vong

Đăng Nguyễn - CNN Thứ bảy, ngày 11/04/2020 13:10 PM (GMT+7)
Thiếu niên bộ lạc nguyên thủy Amazon, sống tách biệt với thế giới bên ngoài có kết quả dương tính với Covid-19 từ hôm 3.4 và đến nay đã tử vong.
Bình luận 0

Theo CNN, thông tin trên đến chỉ vài ngày sau khi chính phủ Brazil xác nhận thiếu niên 15 tuổi là người bộ lạc Yanomami, đang được điều trị tại bệnh viện vì nhiễm Covid-19.

Bộ Y tế Brazil xác nhận thiếu niên 15 tuổi đến từ làng Rehebe trên sông Uraricoera, phía bắc Brazil, đã tử vong.

Thiếu niên này đã rơi vào tình trạng cần chăm sóc tích cực từ nhiều ngày trước và đến nay không qua khỏi. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của thiếu niên bộ lạc Yanomami không được bệnh viện đa khoa Roraima tiết lộ.

img

Thành viên bộ lạc nguyên thủy Yanomami ở Brazil.

Hôm 8.4, Bộ trưởng Y tế Brazil xác nhận thiếu niên này có kết quả dương tính với covid-19. “Chúng tôi xác nhận trường hợp đầu tiên của bộ lạc Yanomami nhiễm Covid-19. Sự an toàn sức khỏe cộng đồng người thiểu sổ trước đại dịch Covid-19 là rất đáng lo ngại”.

Người Yanomami sống ở rừng mưa nhiệt đới Amazon và vùng núi phía bắc Brazil, giáp biên giới Venezuela. Yanomami là bộ lạc nguyên thủy lớn nhất ở Nam Mỹ còn duy trì lối sống tách biệt với thế giới bên ngoài.

Ngày nay, ước tính có khoảng 38.000 người Yanomami sinh sống ở cả Venezuela và Brazil. Viện môi trường xã hội Brazil (ISA) cho rằng những kẻ khai thác vàng đem virus lây lan đến khu vực sinh sống của người Yanomami.

img

Các thành viên bộ lạc Yanomami sống thành từng làng khép kín, tách biệt với thế giới bên ngoài.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, lý do chính lây lan virus ở nơi bộ lạc nguyên thủy Yanomami sinh sống là vì những kẻ khai thác mỏ trái phép. Những người này ra và vào khu vực bảo tồn mà không bị kiểm soát”, thông điệp của ISA cho biết.

“Người Yanomami và nhiều bộ lạc thiểu số khác, nằm trong số những người dễ bị tổn thương vì Covid-19 nhất do sống tách biệt, không có hệ miễn dịch tốt như người hiện đại”, ISA cho biết thêm.

ISA cho rằng chính phủ Brazil cần hành động tích cực hơn nữa để bảo vệ những người bộ tộc thiểu số, tránh khỏi nguy cơ virus gây tử vong hàng loạt.

Brazil hiện ghi nhận 19,789 ca nhiễm Covid-19, tăng 1.644 ca so với ngày hôm trước. Số ca tử vong ở Brazil hiện lên tới 957, theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins ở Mỹ.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem