Thiếu nữ liều lĩnh tự dùng kẹp quần áo làm gọn mũi

Thứ tư, ngày 07/01/2015 14:06 PM (GMT+7)
Vì không có tiền phẫu thuật, cô gái Thái dùng kẹp quần áo để tự chỉnh sửa mũi.
Bình luận 0

Ngày 5/1 vừa qua, một thiếu nữ trẻ đã gây sốc khi khoe phương pháp tự chỉnh sửa mũi rất thô sơ trên một chương trình truyền hình thực tế của Thái Lan.

img

Vì không có tiền sửa mũi, cô gái Thái nghĩ ra một phương pháp rất thô sơ...

Cô gái này có tên là Jenny Premkamon, 19 tuổi. Ban ngày, cô theo học tại trường đại học còn tối đi làm thêm ở chợ. Jenny không xấu nhưng có khuôn mặt khá tròn trịa và chiếc mũi không được thon gọn. Cô khẳng định bản thân rất muốn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không có tiền để trả khoản chi phí khổng lồ đó.

Vì khao khát cải thiện nhan sắc quá lớn, Jenny đã quyết định áp dụng một phương pháp tự nghĩ khá độc đáo và… kinh dị. Mỗi ngày, cô đều lấy chiếc kẹp quần áo, kẹp đều lên sống mũi trong một khoảng thời gian. Jenny tin rằng bằng cách này, chiếc mũi của cô sẽ dần dần nhỏ lại. Vì vậy, dù cảm thấy đau, mũi đỏ tấy, cô vẫn không từ bỏ.

img

 

img

Jenny khoe cách làm đẹp đau đớn do mình nghĩ ra

Trước sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của các cô gái Thái, nhóm phóng viên đã liên lạc với vị bác sĩ trưởng của một trung tâm phẫu thuật ở Bangkok để tìm lời giải đáp. Khi được hỏi về trường hợp này, bác sĩ cho hay phương pháp thô sơ kia hoàn toàn không có tác dụng. Sau khi kẹp mũi xong, trông chiếc mũi có vẻ gọn hơn nhưng nó sẽ trở lại hình dạng cũ không lâu sau đó.

Ông cũng cho hay nếu cứ tiếp tục dùng kẹp quần áo để chỉnh hình mũi lâu dài, làn da sẽ bị tấy đỏ, tổn thương nghiêm trọng tới các mô bên trong. Đây là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều cô gái không có điều kiện kinh tế những vẫn nuôi mộng cải thiện nhan sắc. 

img
img
Bác sĩ cảnh báo phương pháp này chỉ có hại chứ hoàn toàn không có tác dụng gì.
Thanh Trúc (KP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem