Thiếu nước

  • Ninh Thuận là địa phương bị hạn hán, thiếu nước quanh năm nên người dân đã nghĩ ra nhiều giải pháp để giữ nguồn nước tưới cho sản xuất.
  • Chi cục Thủy lợi (Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa) cho hay, hiện mực nước trên các sông trong tỉnh thấp hơn trung bình nhiều năm, một số sông, suối nhỏ tiếp tục xảy ra tình trạng cạn kiệt.
  • Những cơn mưa cuối năm qua không thể xua tan nỗi lo hạn nặng khi 2.600ha đất hoa màu của tỉnh Khánh Hòa không thể sản xuất vụ đông xuân 2015-2016. Và tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn đã đang hiện hữu…
  • Tại tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng 700ha lúa bị chết vì thiếu nước ngọt, tập trung ở các xã ven biển, cuối nguồn thuộc huyện Gò Công Đông như: Tân Phước, Kiểng Phước, Gia Thuận, thị trấn Vàm Láng, Phước Trung…
  • Trước tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn được dự báo là đạt kỷ lục 100 năm ở các tỉnh ĐBSCL, các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài để giúp người dân đối phó.
  • “Theo đánh giá của các nhà khoa học, Việt Nam có nguồn tài nguyên nước mặt vào loại trung bình kém trên thế giới. Với nguồn nước nội địa chỉ đạt 3.600m3/người/năm, thuộc nhóm quốc gia thiếu nước” - Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) nói.
  • Từ ngày 1/10, giá nước sạch sinh hoạt ở Hà Nội sẽ tăng trung bình hơn 20%. Liệu việc tăng giá nước có đi cùng với chất lượng và đảm bảo nguồn cung khi mà người dân Thủ đô luôn phải đối mặt tình trạng thiếu nước, mất nước?
  • Bạn đọc Nguyễn Hồng Sáng, ở xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ phản ánh:
  • Trang trại Thành Loan nằm tại thôn Vụ Bổn (xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) có tới 2.000 con cừu, 400 con bò lớn nhỏ vẫn bám trụ tại chỗ, không phải đi chuyển chạy đồng tìm nước. Chiều muộn, từng đàn cừu béo tốt, khỏe mạnh ùn ùn kéo về trại, bụi đất cuốn theo bước chân cừu bao phủ cả cánh đồng. 
  • Ba Trại là bản ở vị trí khá trung tâm của xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, địa hình đất pha đá sỏi, 7 phần đồi núi, 3 phần đồng. Vì thế, cái nghiệp cấy cày, trồng trọt của bà con gặp không ít khó khăn, trắc trở nên đa phần số hộ vẫn bốn mùa bị cái nghèo đeo đẳng.