Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam nhận Huy hiệu cao quý của Đảng

PVCT Thứ tư, ngày 26/01/2022 14:41 PM (GMT+7)
Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam đã được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng ở tuổi 93.
Bình luận 0

Ngày 26/1, Quận ủy Đống Đa, Đảng ủy phường Thịnh Quang đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 3/2 cho Thiếu tướng Võ Sở, đảng viên thuộc Chi bộ số 11 tại gia đình Thiếu tướng ở Khu tập thể Binh đoàn 12, Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam nhận Huy hiệu cao quý của Đảng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Võ Sở (trái) đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh hoitruongson.vn

Thiếu tướng Võ Sở sinh năm 1929, quê Quảng Ngãi. Trong hơn 47 năm phục vụ trong quân ngũ, Thiếu tướng Võ Sở có hơn 10 năm gắn bó với đường Trường Sơn huyền thoại, từng giữ chức Chính ủy Binh đoàn 12 (tiền thân là Đoàn 559 -Bộ đội Trường Sơn). 

Thiếu tướng Võ Sở đã có hơn 10 năm qua trên cương vị là Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, ông đã cùng tập thể Lãnh đạo Hội ra sức phấn đấu xây dựng và phát triển Hội và vinh dự được Đảng - Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì.

Năm 2011, Chính phủ có quyết định thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo quy định của Đảng, những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi Đảng trở lên sẽ được tặng Huy hiệu Đảng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem