Thờ cúng liệt sĩ
-
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có buổi chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 nhằm lắng nghe, xem xét, giải quyết các nguyện vọng, kiến nghị của công dân.
-
Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can Trương Văn Đạt, sinh năm 1982, cán bộ công chức văn hoá - xã hội xã Lam Sơn về tội "Tham ô tài sản".
-
Theo nguyện vọng của gia đình, cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất đã được số hóa, nhằm bảo quản, kéo dài tuổi thọ.
-
Trong năm 2022, Hội Nông dân TP.HCM đã trao tặng hơn 400 công cụ sản xuất, 1.000 suất học bổng, 20 suất bảo trợ trẻ em mồ côi do Covid-19, 6 căn nhà tình thương cùng nhiều hạng mục khác cho hội viên nông dân nghèo, khó khăn.
-
Trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con thì một người đại diện được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ thống nhất uỷ quyền bằng biên bản sẽ là người thờ cúng liệt sĩ hợp pháp và được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
-
Theo khoản 4, Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9.4.2013 của Chính phủ quy định: “Người thờ cúng liệt sĩ là người con hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ; trường hợp không có con hoặc không còn con thì là người được uỷ quyền theo quy định của pháp luật”.