Thợ lặn tìm thấy nhiều thi thể trong xác tàu Hải Thành

Đông Thịnh Thứ sáu, ngày 31/03/2017 18:00 PM (GMT+7)
Nhiều thi thể bị kẹt bên trong xác tàu Hải Thành 26 BLC chìm ở độ sâu 30m dưới biển Vũng Tàu đã được thợ lặn tìm thấy.
Bình luận 0

img

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân khu vực tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm

Chiều 31.3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết tính đến 16h hôm nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 5 thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26 BLC, hiện vẫn còn 4 thuyền viên của tàu này vẫn đang mất tích.

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó cục trưởng Cục cứu nạn - cứu hộ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, đội thợ lặn đã tiếp cận vào bên trong tàu Hải Thành 26 ở độ sâu chừng 30 m. 

Theo đó, vào lúc 15h30 hôm nay, lực lượng thợ lặn tại hiện trường đã phát hiện 2 thi thể bên trong xác tàu Hải Thành 26 BLC. Trước đó vào đầu giờ chiều cùng ngày, thợ lặn cũng đã phát hiện 1 thi thể bên trong xác tàu Hải Thành tại phòng số 2.

Ngoài ra, trong sáng nay, tàu SAR 413 đã vớt 1 thi thể thuyền viên của tàu Hải Thành 26 (cách vị trí xác tàu khoảng 3,2 hải lý về phía Tây Tây Nam. Chiều hôm trước, tàu SAR 413 cũng đã vớt được thi thể Đại phó tàu Hải Thành 26 - Lương Văn Quỳnh gần vị trí nơi tàu chìm,

“Thời tiết đã thuận lợi hơn so với hôm qua. Trong chiều và tối nay, chúng tôi quyết tâm rà soát hết các khoang tàu để đưa các nạn nhân ra ngoài”, thiếu tướng Lê Mạnh Tiến nói.

Theo lực lượng cứu hộ, hiện thi thể các thuyền viên được tìm thấy gồm: Đại phó Lương Văn Quỳnh (SN 1985, quê Hải Phòng); thủy thủ Ninh Văn Quỳnh (SN 1989, quê Hải Dương); Mai Văn Dương (SN 1989, quê Thanh Hóa, thủy thủ); Nguyễn Trường Đại (SN 1982, quê Thanh Hóa, thủy thủ); Vũ Thế Kiên (SN 1979, quê Thanh Hóa, sỹ quan máy).

4 thuyền viên còn mất tích gồm: Phạm Hữu Thược (SN 1959, quê Thái Bình, máy trưởng); Nguyễn Viết Duy (SN 1987, quê Thái Bình, thủy thủ); Lê Văn Ba (SN 1990, quê Than Hóa, thợ máy); Nguyễn Văn Khuyên (SN 1960, quê Thanh Hóa, bếp).

Trước đó, vào khuya 27.3, trên vùng biển Vũng Tàu (cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía đông), tàu Hải Thành 26-BLC có 11 thuyền viên, tàu trọng tải 3074 tấn, chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi đến khu vực vùng biển trên đã va chạm với 1 tàu khác và bị chìm. Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sỹ quan boong Hoàng Tiến Khôi được cứu sống, 5 người chết, hiện vẫn còn đang 4 người mất tích.

Hình ảnh tàu hải quân rà quét dưới đáy biển cho thấy tàu Hải Thành 26 chìm sâu 30m, bị một vết đâm gần giữa hông, không ảnh hưởng đến nơi chứa dầu. Hiện tàu đã dịch chuyển chừng 50 m so với vị trí chìm ban đầu.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết đã xác định 99,9% tàu gây tai nạn nhưng phải chờ xác minh, điều tra mới có kết luận cuối cùng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem