Thỏa thuận Nga–Mỹ về lá chắn tên lửa: Chuyện của 2 năm nữa?

Thứ năm, ngày 29/03/2012 16:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Josh Earnest – Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng vừa cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama hi vọng đạt được một thỏa thuận với Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu vào năm 2013 hoặc 2014.
Bình luận 0

“Có một số công việc cần phải giải quyết trước khi đạt được một thỏa thuận với Nga… Và Tổng thống Obama hi vọng thỏa thuận đó sẽ được ký vào năm sau hoặc hai năm nữa, nhằm chứng minh tiến trình có thật trong việc tìm kiếm một nền tảng chung về hệ thống phòng thủ hạt nhân”, ông Earnest phát biểu trong cuộc họp báo.

img
Ông Barack Obama

Hồi đầu tuần, trong đoạn hội thoại riêng với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Seoul, ông Obama khẳng định, Mỹ cần có thêm một khoảng thời gian để đàm phán về lá chắn tên lửa sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Lá chắn tên lửa châu Âu là một trong những vấn đề khiến mối quan hệ Nga – Mỹ nóng lên. Nga quan ngại, hệ thống này có thể gây tổn hại tới các mục tiêu hạt nhân quân sự nước này.

Trong khi đó, Washington cam kết, hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu chỉ nhằm mục đích đối phó với các mối đe dọa an ninh từ Iran và CHDCND Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng cho rằng, cả Washington, Moscow và NATO sẽ đều được hưởng lợi từ kế hoạch này.

Theo RIA

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem