"Thoát" khỏi Nhật Bản, cựu tiền đạo U22 Việt Nam về làm học trò HLV Lê Quốc Vượng

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 25/03/2023 16:10 PM (GMT+7)
Bỏ lại quãng thời gian đáng quên tại Nhật Bản, thậm chí chút nữa không thể về Việt Nam ăn Tết, mới đây Vũ Hồng Quân đã quyết định gia nhập Hòa Bình FC theo lời mời gọi từ HLV Lê Quốc Vượng để tham dự giải Hạng Nhất Quốc gia 2023...
Bình luận 0

Giữa tháng 3/2022, trong chương trình hợp tác giữa Sài Gòn FC và các đối tác tại Nhật Bản, 5 cầu thủ của đội bóng Sài thành gồm Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân, Nguyễn Ngọc Hậu, Bùi Ngọc Long và Nguyễn Văn Sơn đã được gửi sang xứ sở mặt trời mọc thi đấu theo dạng cho mượn. Cụ thể, Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân khoác áo CLB Ryukyu ở J.League 2, còn Nguyễn Ngọc Hậu, Bùi Ngọc Long và Nguyễn Văn Sơn thi đấu cho Azul Claro Numazu ở J-League 3.

"Thoát" khỏi Nhật Bản, cựu tiền đạo U22 Việt Nam về làm học trò HLV Lê Quốc Vượng - Ảnh 1.

Vũ Hồng Quân gia nhập Hòa Bình FC. Ảnh: VietNamFootball-VFF.

Tuy vậy, cả 5 gương mặt kể trên đều không để lại ấn tượng đáng kể nào, thậm chí số trận họ ra sân là vô cùng ít ỏi. Không ngạc nhiên khi Ban lãnh đạo Ryukyu và Azul Claro Numazu không có ý định ký hợp đồng lâu dài với bất cứ ai trong số này khi mùa giải khép lại.

Câu chuyện buồn tiếp tục ập đến với cả Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân, Nguyễn Ngọc Hậu, Bùi Ngọc Long và Nguyễn Văn Sơn khi trong thời gian họ khoác áo các CLB tại Nhật Bản thì ở quê nhà, Sài Gòn FC gặp khó khăn về tài chính, buộc phải giải thể. Cả 5 bơ vơ tại xứ sở mặt trời mọc, phải rất vất vả mới có thể trở về Việt Nam trước Tết Nguyên đán 2023 để kịp ký vào bản thanh lý hợp đồng với đội bóng Sài thành.

Đến thời điểm này, cả 5 gương mặt kể trên đều đã tìm được bến đỗ mới. Mới nhất, Vũ Hồng Quân đã quyết định gia nhập Hòa Bình FC theo lời mời gọi từ HLV Lê Quốc Vượng để tham dự giải Hạng Nhất Quốc gia 2023. Thời hạn bản hợp đồng giữa hai bên không được tiết lộ chi tiết, nhưng có một điều chắc chắn, với những trải nghiệm từng có tại V.League lẫn Nhật Bản, tiền vệ 24 tuổi này sẽ có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo đội bóng miền Tây Bắc.

Vũ Hồng Quân trưởng thành từ bóng đá trẻ Quảng Ninh, được đôn lên đội 1 Than Quảng Ninh từ năm 2018. Cuối năm 2021, đội bóng đất Mỏ phải giải thể vì khó khăn tài chính, Vũ Hồng Quân trở thành cầu thủ tự do và đã gia nhập Sài Gòn FC theo bản hợp đồng 3 năm. Tuy vậy, anh chưa kịp thi đấu trận nào cho đội bóng Sài thành thì lại đã trở thành cầu thủ tự do. Trong thời gian khoác áo CLB Ryukyu, Vũ Hồng Quân chỉ được ra sân đúng 1 lần. Được biết, hồi tháng 6/2020, Vũ Hồng Quân từng được triệu tập lên U22 Việt Nam...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem