Thói quen đá tiểu xảo khiến cầu thủ Việt Nam dễ "dính đòn" khi gặp VAR?

Nguyễn Anh - Yên Fong Thứ tư, ngày 13/10/2021 10:01 AM (GMT+7)
"Hiện tại, công nghệ đã có thể chẻ sợi tóc ra làm 10 thì làm sao chúng ta thoát được khi chơi tiểu xảo?", BLV kỳ cựu Ngô Quang Tùng khẳng định.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam liên tục gặp bất lợi vì VAR

ĐT Việt Nam tiếp tục nhận thất bại 1-3 trước Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tối 12/10 trong một trận đấu có sự can thiệp mạnh mẽ của VAR. Có tới 2 quả phạt đền Oman được hưởng sau khi trọng tài ra đường biên và xem lại các pha bóng. 

Thói quen đá tiểu xảo tại V-League khiến cầu thủ  Việt liên tục "dính đòn" khi gặp VAR? - Ảnh 1.

VAR nhiều lần mang tới những quyết định bất lợi cho ĐT Việt Nam. (Ảnh: Roya Sports)

Phút 14, hậu vệ Hồ Tấn Tài phạm lỗi đập tay vào người Busaidi và trọng tài ngay lập tức thổi phạt đền. Tình huống diễn ra khi bóng đã bay ra xa khung thành Việt Nam. Tiền vệ đội trưởng số 10 Mohsin Al Khaldi sút phạt đền vọt xà, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Phút 63, Hồng Duy phá bóng không tốt, rơi xuống vòng cấm địa. Duy Mạnh nhảy lên phá nhưng không trúng bóng. Khi tiếp đất, tay anh vung vào mặt cầu thủ Jameel Yahmadi bên phía Oman. Một lần nữa, VAR can thiệp, đội bạn có được bàn thắng gia tăng khoảng cách. 

Điều đáng nói là đây không phải trận đấu duy nhất chúng ta phải chịu những quyết định bất lợi sau khi trọng tài tham khảo VAR ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ở trận gặp Ả rập Xê-út, trọng tài sau khi xem VAR đã quyết định thổi phạt Việt Nam trong tình huống Duy Mạnh để bóng chạm tay.

Đến trận gặp Australia, trọng tài lại tham khảo VAR và quyết định là không có quả phạt nào cho ĐT Việt Nam. Tình huống này cũng khiến nhiều khán giả phẫn nộ, cho rằng VAR thiếu công bằng với "Những chiến binh sao vàng".

"Cách nhận thức của các cầu thủ cần thay đổi!"

Sau trận thua của ĐT Việt Nam trước ĐT Oman, không ít người hâm mộ cho rằng, chính thói quen đá bạo lực và tiểu xảo ở V.League đã khiến các cầu thủ Việt liên tục "dính đòn" khi thi đấu ở một giải đấu lớn.

Thói quen đá tiểu xảo tại V-League khiến cầu thủ  Việt liên tục "dính đòn" khi gặp VAR? - Ảnh 2.

BLV Ngô Quang Tùng. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với PV Dân Việt, BLV Quang Tùng cũng đồng ý với nhận định này. Anh cho rằng: "Đó là thực tế chúng ta đều nhìn thấy, nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần và mang lại những bất lợi cho bóng đá Việt Nam. Trong một giải đấu mang tiêu chuẩn quốc tế, các tình huống như vậy bộc lộ một cách thường xuyên và rõ rệt hơn. Chẳng có cách nào khác là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật này và tìm ra cách khắc phục. Thứ nhất, nhận thức của các cầu thủ phải thay đổi. Thứ 2, cách chơi bóng cần khác đi.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 mới có VAR, nhưng ngay ở các giải đấu như V.League, hay lúc đá tập thường ngày, chúng ta cũng chơi như vậy, suy cho cùng sẽ tạo ra những nguy cơ rất lớn. Điều này không chỉ được chứng minh ở những tình huống như chúng ta thấy ở ngày hôm qua, mà còn ở rất nhiều tình huống khác. Trong bóng đá còn rất nhiều tình huống va chạm khác nhau, dù rất nhỏ. Hiện tại, công nghệ đã có thể chẻ sợi tóc ra làm 10, thì làm sao thoát được khi chúng ta chơi tiểu xảo?.

Những gì không được phép làm và mang lại bất lợi cho chúng ta, ta buộc phải loại bỏ. Bỏ bằng cách nào thì tôi nghĩ những người trong cuộc sẽ hiểu hơn ai hết. Đây cũng là quá trình thích nghi để phát triển".

Nhận định về 2 tình huống VAR khiến ĐT Việt Nam phải chịu 2 quả phạt đền trong trận đấu tối qua, BLV Quang Tùng cho rằng: "Đó là những tình huống trong tài xử lý đúng, những động tác mà các cầu thủ sử dụng đều không phải là động tác để chơi bóng. Sự tranh chấp này có thể mang lại lợi thế cho người tạo ra động tác đó, bởi vậy đó là động tác phạm lỗi".

Trên truyền hình, chuyên gia Phan Anh Tú cũng đồng quan điểm cho rằng nhiều tuyển thủ Việt Nam vẫn còn giữ thói quen chơi bóng ở V.League, khi những tình huống phạm lỗi như vậy thường không bị thổi phạt. Khi ra sân chơi quốc tế, với sự hỗ trợ của VAR, các trọng tài xử lý nghiêm khắc hơn. Điều đó khiến cho chúng ta gặp phải "sự trừng phạt" đau đớn.

"Dù sao, các trận đấu vừa qua cũng giúp cho các tuyển thủ Việt Nam có thêm nhiều bài học khi "bước ra biển lớn". Đây mới chỉ là lần đầu tiên chúng ta lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup nên sự bỡ ngỡ, non nớt là điều không tránh khỏi", ông Phan Anh Tú nhận định.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem