• (Dân Việt) - Tại xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn (Hải Dương) có 3 người chuyên hành nghề mê tín dị đoan, khiến nhiều gia đình ly tán, gây mất trật tự, an ninh thôn xóm.
  • (Dân Việt) - Sáng 13.5, hơn 100 đoàn viên thanh niên huyện Ba Tơ, Bộ chỉ huy quân sự huyện và các chuyên gia Bộ Y tế đã làm vệ sinh, phun thuốc, khử trùng, cấp thuốc "làm mới" lại làng Rêu.
  • Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) ra quy ước về ngày cưới, ngày chạm ngõ. Người dân đồng thuận. Hệ quả: Nhiều đám cưới cùng lúc, khách dự cưới phải chạy sô, dịch vụ cưới lúc ngồi không, lúc quá tải.
  • Vàng hóa thành hình dạng đàn gà, buồng chuối di chuyển trên nóc nhà nhưng hễ thấy bóng người, nghe thấy lời trách quở là chúng lại tan biến trong nháy mắt.
  • (Dân Việt) - Hội Người cao tuổi thị xã Quảng Yên cho biết, hơn 11.000m2 đất được các hội viên tự nguyện hiến để làm đường giao thông nông thôn.
  • (Dân Việt) - Vừa qua, UBND xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thông báo là Ban lãnh đạo thôn Hoà Bình và nguyên Trưởng thôn Phùng Xuân Long đã để ngoài sổ sách tham ô trên 23 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Theo Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM Hà Giang, để chung sức xây dựng NTM, đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ 7 tỷ đồng và 80 tấn xi măng.
  • (Dân Việt) - Xứ đạo Quang Lộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh những ngày đầu tháng Năm rợp sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Toàn dân háo hức chờ ngày đi bầu cử.