Thông điệp... ngầm

Thứ năm, ngày 26/08/2010 23:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter lại một lần nữa công cán CHDCND Triều Tiên. Giống như chuyến đi CHDCND Triều Tiên đầu tiên của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm ngoái, ông Carter lần này cũng muốn giải cứu công dân Mỹ bị kết án tù ở CHDCND Triều Tiên vì tội nhập cảnh trái phép.
Bình luận 0

Việc CHDCND Triều Tiên đồng ý đón ông Carter và chuyến thăm này chỉ rất ngắn cho thấy ông Carter có thể thành công không kém gì ông Clinton năm ngoái.

Nhưng giải cứu công dân Mỹ thoát khỏi án tù ở CHDCND Triều Tiên chắc chắn không phải mục đích chính và duy nhất trong chuyến công du của ông Carter. Năm ngoái, sứ mệnh ngoại giao chính của ông Clinton là nối lại đối thoại giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên.

Lần này, sứ mệnh thật sự của ông Carter chắc chắn sẽ phải ít nhất là không để những gì mới đây xảy ra trong khu vực Đông Bắc Á này, từ tàu chiến Hàn Quốc bị chìm đến các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, từ những lời răn đe và cảnh báo lẫn nhau đến các động thái ngoại giao khác ở tất cả các đối tác liên quan, làm hủy hoại hoàn toàn những kênh tiếp xúc và đối thoại mà Mỹ và CHDCND Triều Tiên dày công lắm mới gây dựng nên được. Hai bên chẳng khác gì đã phát đi thông điệp ngầm cho nhau. C

HDCND Triều Tiên tuy tỏ ra găng vậy thôi chứ cũng vẫn phải để ngỏ mọi khả năng tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với Mỹ, dùng cái kênh này làm cái trục chính để vận hành toàn bộ tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân, thậm chí cả trong chuyện tái thống nhất hai miền trên bán đảo Triều Tiên. Sứ mệnh ngoại giao của ông Clinton năm ngoái và ông Carter hiện tại ở CHDCND Triều Tiên giúp cả hai bên giữ được thể diện khi ngầm hẹn sẽ lại gặp gỡ và đối thoại trực tiếp trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem