Thống kê ấn tượng của "Ronaldinho Việt Nam" trước ngày lên tuyển

Thứ sáu, ngày 31/05/2019 15:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh là một trong những cái tên vừa được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT Việt Nam dự King’s Cup 2019. Sẽ có nhiều quan điểm cho rằng “chàng Nhô” chưa thực sự xứng đáng so với những cái tên khác ở thời điểm hiện tại tuy nhiên nếu nhìn vào những con số thống kê từ đầu giải đến giờ ắt hẳn không ít người phải giật mình.
Bình luận 0

Sau gần một năm vật lộn với chấn thương và làm bạn phần lớn trên giường bệnh, tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh chính thức tái xuất trong màu áo CLB HAGL đầu mùa giải V.League 2019.

Ngay trong trận mở màn làm khách trên SVĐ 19 tháng 8, đội bóng phố Núi đã chơi cực kỳ xuất sắc để giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Sanna Khánh Hòa với sự tỏa sáng rực rỡ mang tên Văn Toàn. Song Tuấn Anh cũng đã đóng góp rất nhiều vào lối chơi của HAGL cho tới phút thứ 84 trước khi anh được thay ra.

img

Tuấn Anh chơi ấn tượng trong giai đoạn đầu V.League 2019.

Đẳng cấp của “chàng Nhô” càng trở nên rõ nét hơn trong trận đấu ở vòng 9 V.League 2019 trên SVĐ Hàng Đẫy của tân binh Viettel. Trong một ngày có sự dự khán của trợ lý Lee Young-jin, Tuấn Anh đã có màn trình diễn không thể thuyết phục hơn, lối chơi hoa mỹ, thông minh, nhãn quan chiến thuật cùng khả năng thoát pressing cực tốt của anh trước hàng tiền vệ Viettel đã khiến những NHM khó tính nhất cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có màn trở lại ấn tượng ở nửa đầu mùa giải V.League 2019 trong màu áo CLB HAGL.

Với phong độ ấn tượng đó, Tuấn Anh đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Park Hang-seo và nhanh chóng được trao cơ hội trở lại trong màu áo ĐT Việt Nam để tham dự giải giao hữu King’s Cup 2019 sắp tới tại Thái Lan.

Ngay sau khi biết Tuấn Anh có tên trong danh sách, rất nhiều luồng ý kiến trái ngược cho rằng so với những Khắc Ngọc, Hoàng Thịnh hay Văn Thuận ở thời điểm này thì cầu thủ HAGL chưa thực sự xứng đáng, tuy nhiên họ sẽ phải suy nghĩ lại sau khi xem qua những con số thông kê của TA8 qua nửa đầu mùa giải.

Theo thống kê của Instast sau 11 vòng đấu V.League 2019, Tuấn Anh ra sân 10 trận, sở hữu tỷ lệ tranh chấp thành công lên tới 7,3/trận, tỷ lệ không chiến 0,7/trận, tắc bóng thành công 2,3/trận, anh chỉ để mất bóng 3,5/trận.

Con số thống kê nói trên của Tuấn Anh cao hơn rất nhiều so với hai đồng nghiệp khác cũng đang góp mặt ở đợt tập trung lần này là Đức Huy và Hùng Dũng, những người đều chơi cùng vị trí tiền vệ trung tâm như cầu thủ sinh năm 1995 này (Hùng Dũng sở hữu tỷ lệ tranh chấp thành công 5,5/trận trong khi Đức Huy chỉ có 5,2/trận).

Dẫu biết những con số thống kê nói trên chỉ mang tính chất tham khảo, song với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải, Tuấn Anh thực sự xứng đáng được trao cơ hội trở lại trong màu áo ĐTQG.

FX (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem