Tuấn Anh phản ứng bất ngờ khi lọt "mắt xanh" HLV Park Hang-seo

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 11/05/2019 18:40 PM (GMT+7)
Trả lời báo chí về việc được HLV Park Hang-seo để mắt tới và có ý định gọi tập trung ĐT Việt Nam, tiền vệ Tuấn Anh của HAGL cho rằng thời điểm này anh chỉ muốn tập trung hết sức cho CLB chứ chưa quan tâm tới thông tin trên.
Bình luận 0

19 giờ tối mai, Viettel sẽ tiếp HAGL ở vòng 9 V.League 2019 trên sân Hàng Đẫy. Có mặt cùng HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon trong cuộc họp báo trước trận đấu chiều nay, tiền vệ đội trưởng Tuấn Anh đã tỏ ra rất cởi mở với báo chí.

img

Công Phượng, Xuân Trường thi đấu nước ngoài nên Tuấn Anh đã phải gánh trọng trách thủ lĩnh tinh thần trong màu áo HAGL ở V.League 2019. Ảnh: I.T

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc có cảm giác Tuấn Anh chưa tìm lại được phong độ tốt nhất của mình khi trở lại sau một thời gian dài điều trị chấn thương, đội trưởng HAGL đáp:

"Mỗi người có một góc nhìn, cách đánh giá khác nhau. Cá nhân tôi không muốn so sánh bản thân ở thời điểm hiện tại và quá khứ.

Tôi cảm thấy mình đang chơi tốt và hy vọng sẽ còn cải thiện được nhiều hơn nữa về chuyên môn để đóng góp nhiều nhất cho CLB".

img

Tuấn Anh cảm thấy vui khi sắp được đọ sức cùng "đàn anh" Quế Ngọc Hải. Ảnh: Tuệ Minh

Khi phóng viên đặt vấn đề về thông tin HLV Park Hang-seo muốn gọi Tuấn Anh lên ĐT Việt Nam thời gian tới, Tuấn Anh chia sẻ:

"Bóng đá Việt Nam hiện nay có nhiều cầu thủ chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, ví dụ như Văn Thuận của TP.HCM chẳng hạn. Thêm vào đó, Hùng Dũng, Đức Huy... của Hà Nội FC cũng đã khẳng định được tài năng của mình và tôi không muốn nhắc lại.

Tôi chưa làm việc với HLV Park Hang-seo bao giờ nên không biết mình có phù hợp với triết lý, lối chơi của thầy hay không. 

Trước mắt, tôi chỉ muốn tập trung hết sức vào việc thi đấu cùng CLB ở V.League".

Theo Tuấn Anh, sự trở lại của Văn Thanh sau chấn thương có ý nghĩa rất quan trọng với HAGL thời điểm này:

"Tài năng của Văn Thanh thì ai cũng biết rồi. Tôi nghĩ cậu ta chỉ cần thêm thời gian, thích nghi dần với cường độ thi đấu khi trở lại mà thôi".

Đánh giá về vai trò của Văn Toàn ở HAGL, Tuấn Anh ca ngợi: "Văn Toàn là cầu thủ quan trọng đặc biệt của HAGL. Các hậu vệ luôn gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Toàn.

Tôi nghĩ nếu cải thiện thêm khả năng dứt điểm thì Toàn còn đáng sợ hơn nữa rất nhiều".

Nói về những đồng đội đang thi đấu ở nước ngoài như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cho hay anh vẫn giữ liên lạc với họ và luôn động viên nhau: 

"Cảm giác gặp nhiều khó khăn khi thi đấu ở nước ngoài thì tôi cũng đã trải qua nên rất hiểu Công Phượng và Xuân Trường.

Công Phượng và Xuân Trường sẽ biết cách vượt qua để khẳng định mình".

Đối đầu với Viettel và có dịp tái ngộ "đàn anh" nổi tiếng đá rắn là Quế Ngọc Hải, vậy Tuấn Anh có "cóng chân" không? một phóng viên hỏi và Tuấn Anh chốt lại:

"Không! Thậm chí tôi còn vui vì gặp lại anh Hải. Hy vọng đây sẽ là một trận đấu hay, làm hài lòng người hâm mộ. Trước đây, khi đá ở sân Hàng Đẫy, tôi chơi không tốt lắm và không biết ngày mai có khác gì không!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem