Thông tin “1 vạn lao động Trung Quốc sang Việt Nam” không chính xác

Hải Phong Thứ sáu, ngày 29/08/2014 06:52 AM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH khẳng định như vậy trong buổi họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra chiều 28.8.
Bình luận 0

Trong phần hỏi đáp, trước câu hỏi về tình trạng Khu công nghiệp Formosa tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) sắp tuyển gần 10.000 lao động Trung Quốc trong khi lao động trong nước đang thiếu việc làm và liệu tình trạng này tới đây có được khắc phục, ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết:

Đến ngày 21.8, tại Vũng Áng có 33.952 lao động đang làm việc, trong đó lao động VN là 30.438 người, lao động nước ngoài là 3.514 người. Trong số lao động nước ngoài này có 1.913 lao động Trung Quốc, số còn lại đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Về con số nhu cầu tuyển dụng 10.000 lao động Trung Quốc sang làm việc tại Formosa, Thứ trưởng Đàm cho biết đây là con số dự kiến đề nghị xin tuyển của 29 nhà thầu tại Formosa theo tiến độ xây lắp công trình.

“Tuy nhiên, theo báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét theo nhu cầu đề nghị của nhà thầu tại từng thời điểm thì tới 27.8 UBND tỉnh Hà Tĩnh mới chính thức chấp nhận 2.963 chỉ tiêu theo đúng quy trình, quy định. Hiện nay các thầu đang đề xuất thêm khoảng 2.700 chỉ tiêu mới trong thời gian tới nhưng chưa được chấp thuận”-Thứ trưởng Đàm thông tin.

Cũng theo ông Đàm, Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết, theo tiến độ các công trình, dự báo quý IV năm nay và quý I/2015 các nhà thầu cần khoảng 4,5 tới 5 vạn lao động, trong đó có khoảng gần 8.000 lao động ở nhiều quốc gia chứ không chỉ Trung Quốc. “Như vậy, đến thời điểm này, con số 10.000 lao động từ Trung Quốc sang là không xác thực, không biết lấy từ đâu ra”-Thứ trưởng Đàm khẳng định.

Liên quan tới kinh tế vĩ mô, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên thông báo những tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi đồng đều (nhất là sau sự kiện tháng 5 vừa qua) với GDP tăng trưởng 5,54%.

Bộ trưởng cũng thông báo thêm: Giải ngân vốn ODA so với cùng kỳ cũng tăng 41% (trên 3 tỷ USD). Có lẽ đây là tỉ lệ giải ngân cao từ trước đến giờ. Tín hiệu mừng nữa là đến giờ này con số thống kê tháng 8 cho thấy, bên cạnh khoảng 40.000 DN đóng cửa, không hoạt động, ngừng hoạt động hoặc phá sản thì số DN thành lập mới là khoảng 47.500 DN, giảm khoảng 9,5% so với cùng kỳ, nhưng lại tăng về số vốn đăng kí, bình quân mỗi DN tăng khoảng 6 tỷ.

Về việc lùm xùm trong tuyển dụng công chức tại Cục Quản lý thị trường và Quản lý cạnh tranh của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc để làm rõ.

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Sau khi xảy ra sự việc lùm xùm về thi tuyển công chức tại Cục Quản lý thị trường, Bộ đã ra quyết định xử lý các cá nhân là nguyên cán bộ hoặc đang là cán bộ của Cục này. Ban cán sự Bộ cũng đã ra nghị quyết hủy bỏ kết quả kì thi tuyển công chức và tiếp tục xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem