Thông tin mới nhất về vụ khoan thủng quốc lộ đặt ống bơm bùn đất san lấp mặt bằng ở Kiên Giang

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 10/06/2024 14:47 PM (GMT+7)
Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang đã xử phạt hành chính những trường hợp cho khoan thủng Quốc lộ N1 (đoạn đi qua huyện Giang Thành) để đặt ống bơm bùn đất san lấp mặt bằng.
Bình luận 0

Liên quan đến bài phản ánh của Dân Việt về tình trạng Quốc lộ N1 bị khoan thủng dưới lòng đường để đặt ống bơm bùn đất tại huyện Giang Thành, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Kiên Giang cho biết, đã xử phạt hành chính 3 trường hợp.

Thông tin mới nhất về vụ khoan thủng quốc lộ đặt ống bơm bùn đất san lấp mặt bằng ở Kiên Giang- Ảnh 1.

Quốc lộ N1 bị khoan thủng để đặt ống bơm bùn tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Huỳnh Xây

Đồng thời, các ống bơm bùn đất đặt dưới lòng đường Quốc lộ N1 đã được bơm bê tông vào để đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu, chất lượng.

Sở GTVT tỉnh Kiên Giang nhận định, việc khoan thủng dưới lòng đường Quốc lộ N1 nói trên là trái phép.

Trong thời gian tới, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang sẽ tăng cường công tác quản lý, kiểm tra trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh, đặc biệt là tuyến Quốc lộ N1 được Cục Đường bộ Việt Nam ủy thác cho địa phương quản lý, không để tình trạng tương tự diễn ra.

Thông tin mới nhất về vụ khoan thủng quốc lộ đặt ống bơm bùn đất san lấp mặt bằng ở Kiên Giang- Ảnh 2.

Các ống bơm bùn đất đặt dưới lòng đường Quốc lộ N1 đã được bơm bê tông vào để đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu, chất lượng. Ảnh: G.T

Như Dân Việt đã thông tin, trong thời gian gần đây, ở xã Vĩnh Phú và xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang có một số vị trí thuộc Quốc lộ N1 bị khoan thủng phía dưới lòng đường để lắp ống bơm bùn đất.

Đặc biệt, có 1 đoạn quốc lộ dài 6km đã tới đến 3 điểm bị khoan thủng lòng đường bằng thiết bị máy khoan, sau đó đặt ống nhựa vào. Ống nhựa này có đường kính khoảng 40cm, sâu cách mặt đường nhựa hơn 1m.

Điều đáng nói là trong 3 điểm này, có 2 điểm đặt đến 2 ống nhựa song song, còn điểm còn lại đặt 1 ống. Ống nhựa này có 1 đầu được đặt ở kênh Vĩnh Tế để hút bùn đất (kênh Vĩnh Tế chạy dọc theo Quốc lộ N1), đầu còn lại đặt ở vị trí cần san lấp mặt bằng nằm ở bên kia Quốc lộ N1.

Người dân lo lắng việc làm này có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng, kết cấu của Quốc lộ N1. Đặc biệt là khi ống bơm bùn đất đặt xuyên ngang quốc lộ không sớm rút ra, trả lại hiện trạng ban đầu.

Được biết, Quốc lộ N1 đoạn qua tỉnh Kiên Giang có điểm đầu giáp huyện Tri Tôn (An Giang), điểm cuối giao quốc lộ 80 tại TP.Hà Tiên, Kiên Giang với tổng chiều dài hơn 40km. Bề rộng mặt đường từ 6-7m, nền đường 9m, hiện trạng là mặt đường láng nhựa và bê tông nhựa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem