Thông tin bất ngờ vụ xác chết mất đầu, tay, chân trên núi

Xuân Lực Thứ bảy, ngày 10/11/2018 08:55 AM (GMT+7)
Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) đã thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ phát hiện thi thể không đầu ở địa bàn xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.
Bình luận 0

img

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Nguyên.

Sáng 10/11, ông Đỗ Xuân Sơn - Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra công an huyện đang xác minh, làm rõ vụ việc ông Nguyên (SN 1961, ở xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) tử vong bất thường trên núi thuộc địa bàn xã Minh Sơn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 9/11, người dân địa phương phát hiện thi thể ông Nguyên đang phân hủy trên núi thuộc xã Minh Sơn. Thời điểm phát hiện, ông Nguyên mặc quần đen, mình trần, thi thể đã mất phần đầu, và một phần bàn tay, chân.

Sự việc sau đó được nhiều người đăng tải trên Facebook. Nhiều người nghi ngờ ông Nguyên bị sát hại.

Tuy nhiên, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, từ kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra nhận định, quá trình đi săn bắt thú rừng, ông Nguyên bị rơi từ vách núi xuống dẫn tới vỡ xương lồng ngực tử vong và bị lợn rừng cắn khiến nhiều bộ phận của thi thể bị mất.

Theo ông Sơn, công an phát hiện phần đầu ông Nguyên ở vị trí cách phần thân 7m, thi thể cũng mất một phần cánh tay và một bên chân nhưng không phải do vật sắc như dao, kéo gây ra.

“Nơi phát hiện thi thể nạn nhân gần nhà một hộ dân nuôi lợn rừng. Những con lợn rừng từng ăn thịt dê nên chúng tôi nghi ngờ thi thể ông Nguyên bị như vậy là do những con lợn rừng cắn”, chỉ huy Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết.

Nghi án người phụ nữ bị sát hại, đốt xác giữa cánh đồng

Buổi sáng, người dân đi làm đồng bàng hoàng phát hiện một thi thể bị đốt cháy giữa cánh đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem