Thông tin chính thức từ Phú Yên về vụ xe biển xanh vào sân bay đón Phó Bí thư Tỉnh ủy

PV Thứ ba, ngày 07/07/2020 15:37 PM (GMT+7)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn cho biết, xe công vụ đã vào khu vực hạn chế Sân bay Tuy Hòa để đón ông và một số người thân.
Bình luận 0

Ngày 7/7, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên thông tin đến báo chí xung quanh vụ xe biển số xanh vào tận chân cầu thang máy bay để đón Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn. Theo đó, từ ngày 11/6, ông Lương Minh Sơn đi khám sức khỏe định kỳ tại TP.HCM; lúc 12h10 ngày 14/6, ông Sơn về đến Sân bay Tuy Hòa (Phú Yên)  trên chuyến bay VN1660 và được ô tô công vụ (biển kiểm soát 78A-001.14, của Tỉnh ủy Phú Yên) đón theo chế độ quy định.

Vụ xe biển xanh vào sân bay: Phó Bí thư Phú Yên đi cùng người thân         - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc xe biển xanh vào khu vực hạn chế Sân bay Tuy Hòa đang gây xôn xao dư luận.

Theo Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên, việc ô tô vào khu hạn chế Sân bay Tuy Hòa, Nghị định 92/2015/NĐ-CP, ngày 13/10/2015 của Chính phủ, tại Điều 6 quy định: Người, phương tiện vào, ra và hoạt động tại khu vực hạn chế phải có thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không hoặc thẻ giám sát viên an ninh, an toàn hàng không do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp…

Còn theo Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT, ngày 29/3/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, tại điều 14 có quy định phương tiện được cấp giấy phép về kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay để phục vụ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, ô tô Toyota Landcruiser biển kiểm soát 78A-011.14 thuộc diện phương tiện được cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không và trên thực tế xe ô tô biển kiểm soát 78A-001.14 đã được Cảng vụ hàng không miền Trung cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, được ra vào khu vực hạn chế Sân bay Tuy Hòa.

Cũng theo Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên, việc nhiều phương tiện đăng tải bài viết có nhiều nội dung phản ánh thiếu trung thực, không chính xác đã làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân đồng chí Lương Minh Sơn, cũng như đơn vị quản lý xe và có thể gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong khi đó, theo ông Lương Minh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, thực hiện quy định về việc quản lý và khám sức khỏe định kỳ hằng năm của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý, ngày 27/5/2020, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Yên có Văn bản số: 65/TTCSSKCB, mời ông Sơn đi khám sức khỏe định kỳ và khám kiểm tra sức khỏe để phục vụ Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025) tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Trên chuyến bay từ TP.HCM về tỉnh Phú Yên vào ngày 14/6, ông Sơn đi cùng một số người thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem