Thông tin chính thức vụ Bí thư phường điều hành đường dây đánh bạc 4,7 tỷ

Tất Định Thứ ba, ngày 15/08/2017 17:25 PM (GMT+7)
Đại diện quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trả lời về vụ nữ Bí thư phường điều hành đường dây đánh bạc hơn 4,7 tỷ đồng vừa bị bắt.
Bình luận 0

img

Nguyên Bí thư phường Mỹ Đình 1 Nguyễn Thị Thuận cùng chồng Nguyễn Văn Tiện và Bùi Thị Hoa bị khởi tố về hành vi "tổ chức đánh bạc"

Liên quan đến vụ việc nữ Bí thư phường điều hành đường dây đánh bạc hơn 4,7 tỷ đồng gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, chiều 15/8, trong buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, đại diện quận Nam Từ Liêm đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Ông Nguyển Khánh Thăng, Phó Bí thư đảng ủy quận Nam Từ Liêm cho biết, ngày 11/12/2015, đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, phát hiện Bùi Thị Hoa, SN 1970 có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình ghi lô đề. Hoa khai nhận, hằng ngày tổ chức ghi lô đề rồi báo qua điện thoại cho Nguyễn Văn Tiện (SN 1962, trú tại phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Qua quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định, trong năm 2015 số tiền mà Nguyễn Văn Tiện tổ chức đánh bạc lên đến hơn 4,7 tỉ đồng và thu lợi gần 600 triệu đồng.

Ngày 27/3/2017, tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm đã đưa vụ án ra xét xử. Trước tòa, Hoa khai nhận, khi giao bảng lô đề tại nhà Nguyễn Văn Tiện đều gặp bà Nguyễn Thị Thuận, Bí thư phường Mỹ Đình 1 và bà Thuận đều biết rõ việc này. Trên cơ sở diễn biến mới, tòa trả hồ sơ, yêu cầu đều tra lại vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, bà Thuận khai không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, kết quả giám định tại Viện khoa học hình sự, Bộ Công an cho thấy, bà Thuận đã ký 21 bảng lô đề.

Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Thuận đã có đơn xin nghỉ công tác để chữa bệnh.

Ngày 27/7, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thuận. Cùng ngày, Quận ủy Nam Từ Liêm đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, nhiệm vụ công tác của bà Thuận.

“Trước khi có quyết định khởi tố, tạm giam, trên thực tế bà Thuận không còn thực hiện nhiệm vụ Bí thư phường Mỹ Đình 1. Chúng tôi đã có đề nghị với tòa án, công an quận sớm đưa vụ án ra xét xử. Khi có kết quả, nếu bà Thuận phạm tội, chúng tôi sẽ cách chức, khai trừ khỏi đảng”, đại diện Quận ủy Nam Từ Liêm khẳng định.

Trước đó, ngày  11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã triệt phá đường dây đánh bạc ăn tiền dưới hình thức ghi số lô đề, do bà Nguyễn Thị Thuận (47 tuổi) và chồng là ông Nguyễn Văn Tiện (55 tuổi, ngụ tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) điều hành.

Quan lộ của nữ bí thư phường tổ chức đường dây đánh bạc tiền tỷ

Nữ Bí thư phường vừa bị bắt giữ được đánh giá là năng nổ nhiệt tình, quan lộ trải qua một quá trình phấn đấu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem