Thông tin mới nhất vụ xe khách đâm vào đoàn đám tang 10 người thương vong

Thế Anh Thứ tư, ngày 27/03/2019 09:53 AM (GMT+7)
Chiếc xe khách đâm vào đoàn đám tang có số người cho phép chở là 2 chỗ ngồi/40 chỗ nằm, chủ xe theo giấy đăng ký l Công Ty TNHH Long Giang có địa chỉ: 518 Tổ 21 P/Him Lam TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, xe được kiểm định lần gần nhất ngày 7.12.2018.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng 27.3, tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc giữa chiếc xe khách với một đoàn đám tang khiến cho 5 người bị tử vong, 5 người bị thương nặng.

Thông tin về vụ tai nạn, ông Hoàng Văn Hoan, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Đến thời điểm hiện tại, số người bị tử vong đã tăng lên 7 người, người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

img

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT về tình hình kiểm định xe 27B-003.43 nêu rõ: Chiếc ô tô khách mang BKS: 27B - 003.43 có nhãn hiệu, số loại: TRACOMECO - UNIVERSENOBLEK42G, năm sản xuất: 2012 tại Việt Nam.

Đây là chiếc xe khách có số người cho phép chở là 2 chỗ ngồi/40 chỗ nằm; chủ  xe theo giấy đăng ký là: Công TyTNHH Long Giang T.Điện Biên, địa chỉ chủ xe: 518 Tổ 21 P/Him Lam TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; xe được kiểm định lần gần nhất ngày 7.12.2018 có hạn kiểm định đến hết ngày 6.6.2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2701S - Tỉnh Điện Biên.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng 27.3, chiếc xe khách của nhà xe An Vinh mang BKS: BKS 27B – 00343 đang lưu thông trên đường 3C thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc (hướng Vĩnh Phúc - Điện Biên) thì bất ngờ lao thẳng vào đoàn người đưa tang. Hậu quả vụ tai nạn làm hàng loạt người ngã gục tại chỗ, tử vong và bị thương nặng.

Ngay sau khi sảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt có tại hiện trường vụ tai nạn. Sau đó. lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu và giải toả ùn tắc giao thông. Đồng thời, vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết theo báo cáo mới nhất của Ủy ban ATGT Quốc gia vụ tai nạn ở Vĩnh Phúc khiến 5 người tử vong và 5 người khác bị thương

“Ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia đã lập tức tới hiện trường vụ tai nạn để phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Chúng tôi đang họp với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để tìm hướng khắc phục và đưa ra chỉ đạo cụ thể”, ông Thái cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem