Thông tin mới vụ phụ huynh đánh học sinh lớp 1 dã man

Quỳnh An Thứ tư, ngày 15/07/2020 19:10 PM (GMT+7)
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận được đơn của gia đình cháu K. bị phụ huynh của bạn hành hung ở Hoà Bình.
Bình luận 0

img

Cháu K. nằm điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến sự việc phụ huynh đánh học sinh lớp 1 dã man vì mâu thuẫn của con ở phường Hữu Nghị, TP.Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình), chiều 15/7, bà Ninh Thị Hồng - Phó chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận được đơn của gia đình cháu N.G.K. là học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hữu Nghị (Hoà Bình) bị phụ huynh của bạn hành hung.

Theo bà Ninh, hành động của phụ huynh đánh học sinh lớp 1 là hành động không thể chấp nhận được, cần phải phê phán cách hành xử này. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ sớm có văn bản chính thức về sự việc.

Bà Ninh cho rằng, đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh để giáo viên chủ nhiệm phải sát sao hơn với mâu thuẫn của học sinh trong lớp và phụ huynh phải lý trí hơn, tỉnh táo hơn khi đối diện với các xung đột của con trẻ.

Còn chị N.T.T. (vợ phụ huynh đánh học sinh lớp 1) cho biết, hai gia đình trước đó không có mâu thuẫn gì, chỉ vì cái mũ của con trẻ mà thành ra cơ sự này. Theo chị T. trong lúc chơi đùa, cháu K. có lấy chiếc mũ của con chị để trong ngăn bàn tung lên cho các bạn chơi, sau đó chiếc mũ bị mất. Khi trời nắng, thấy con đầu trần đi học, anh Đức xót con nên sang trường để hỏi mũ cho con và đã có hành vi đánh cháu K.

Chị T. cho hay, xuất phát từ việc thương con, lại không suy nghĩ, kèm theo tính nóng nẩy nên chồng chị mới hành xử như vậy. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị cũng thay mặt chồng sang xin lỗi, hòa giải và đền bù thiệt hại với gia đình cháu K. nhưng không được sự đồng ý.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 10/7, cháu N.G.K. (là học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hữu Nghị) đang ở cổng trường thì bị Phạm Duy Đức, (SN 1978, là phụ huynh của em P.H.L, bạn học với K.) dụ dỗ, yêu cầu đi theo đến chỗ khuất người để bạo hành khiến K. chảy máu mũi, miệng.

Trước khi xảy ra sự việc trên, ngày 8/7, hai cháu N.G.K. và P.H.L có trêu đùa và xảy ra mâu thuẫn trong giờ ra chơi. Sự việc trên cũng được gia đình cháu L. báo với giáo viên chủ nhiệm lớp.

img

 Cháu K. bị bố của bạn hành hung.

Giáo viên chủ nhiệm đã gặp riêng  L. và K. để lắng nghe, phân tích đúng – sai, đồng thời đề nghị xin lỗi nhau. Sự việc đã được giải quyết, nhưng do vẫn còn bức xúc nên khi đưa con đi học, Phạm Duy Đức đã gặp K. ngoài cổng trường và có hành vi bạo hành K.

Công an TP.Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) đang tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Duy Đức (42 tuổi, ở TP.Hoà bình) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho học sinh lớp 1.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, ông Đức thừa nhận hành hung cháu K. vì trong lúc cháu này và con ông Đức chơi với nhau có xảy ra mâu thuẫn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem