Thông tin thị trường
-
Từ điểm cầu tỉnh Bến Tre, nông dân Việt Nam xuất sắc Đặng Văn Bảy (xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú) đặt câu hỏi tới Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân về vấn đề xây dựng chuỗi công nghiệp và hệ sinh thái tôm.
-
Mặc dù Sở LĐTBXH TP.HCM đã khảo sát và mời các doanh nghiệp có người lao động cần đào tạo bổ sung, nâng cao tay nghề... nhưng doanh nghiệp lại "ngó lơ", không mặn mà tham dự.
-
Trước diễn biến khó lường của giá gạo và thị trường gạo trên thế giới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có Chỉ thị yêu cầu ngăn chặn găm hàng, đầu cơ gạo bất hợp lý.
-
Không còn e dè trước định kiến thẻ tín dụng là “bẫy tiêu dùng”, người trẻ ngày nay với sự nhanh nhạy về thông tin thị trường cùng với việc thông thạo hệ thống thanh toán điện tử đang dùng thẻ tín dụng một cách hiệu quả hơn, quản lý tài chính cá nhân tốt hơn so với thói quen dùng thẻ nhiều năm trước.
-
Nếu trong năm 2023 kinh tế tăng trưởng chậm thì nhu cầu nhân lực rơi vào khoảng 280.000 - 300.000 chỗ làm. Nếu tăng trưởng kinh tế tích cực, con số này tăng thêm khoảng 20.000 - 40.000 chỗ làm.
-
Theo chuyên gia dự báo nguồn nhân lực, trong 5 năm tới, có 6 nhóm ngành sẽ phát triển mạnh. Đồng nghĩa với việc này, sẽ có những ngành nghề có dấu hiệu đi xuống.
-
Chống hàng giả qua thương mại điện tử cần có sự chung tay cập nhật thông tin thị trường; 100% các cơ sở kinh doanh, các sàn giao dịch thương mại điện tử… phải ký cam kết chống hàng giả.
-
Bộ sưu tập 50 viên pha lê trục đại lộ Pha Lê Crystal City đã chứng minh được sức hút lớn của mình, chỉ trong hơn hai giờ sự kiện đã có gần 500 khách hàng và nhà đầu tư tham dự, lượt đặt cọc giữ chỗ đã vượt con số mong đợi.
-
Giá cà phê trong nước hôm nay 08/12/2022 giảm xuống mức 40.100 – 40.900 đồng/kg. Dự trữ cà phê Arabica tiếp tục tăng trên sàn giao dịch khiến giá sụt giảm.
-
Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM cho biết từ nay đến cuối năm, nhu cầu tuyển dụng nhân lực của thành phố vào khoảng 136.000 - 150.000 người, tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ (chiếm 65,41%), công nghiệp - xây dựng (33,63%) và nông, lâm, thủy sản (0,96%).