Thủ đô mưa lớn, phố ngập, cây lớn đổ đè 2 nhà dân

Chủ nhật, ngày 27/04/2014 14:18 PM (GMT+7)
Trận mưa lớn trong đêm 26 đến sáng 27.04 khiến nhiều tuyến phố thủ đô ngập úng, người dân di chuyển rất khó khăn, nhiều xe chết máy. Một cây xanh trốc gốc đổ đè hư hỏng 2 nhà dân.
Bình luận 0
Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ 11h00 tối ngày 26.4 đến 08h30 ngày 27.4, tại thủ đô Hà Nội xảy ra mưa lớn với tổng lượng mưa Công ty đo được tại các điểm là: Vân Hồ 106mm; Thanh Liệt 165mm; Trung tâm Hội nghị QG 126mm; Xuân Đỉnh 120mm; Trúc Bạch 102,5mm; Hồ Tây A 95,5mm; Yên Sở 95,5mm; Long Biên 77,8mm; Đông Anh 92mm. Có thời điểm, lượng mưa lớn diễn ra trong thời gian ngắn (60mm/30phút tại thời điểm 07h30 đến 08h30).

img
Nước ngập, tràn vào quán karaoke trên phố Triều Khúc (Hà Nội).

Trước tình hình mưa lớn, ngay từ 5h sáng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng thực hiện công tác tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy. Bên cạnh đó, các cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa… đã được mở để điều hoà nước. Trạm bơm Yên Sở, trạm bơm Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.

Tuy nhiên, với lượng mưa lớn trên diện rộng nên đến 8h sáng nay (27.4) nhiều tuyến đường, tuyến phố Thủ đô vẫn trong tình trạng ngập úng như: Đường Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng, nút Mai Dịch, phố Thanh Đàm, phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), phố Vĩnh Tuy, phố Liễu Giai, Đội Cấn, Trần Bình, Phan Văn Trường, ngã ba Quan Nhân - Vũ Trọng Phụng...

img
Mưa đã giảm nhưng nhiều tuyến phố Thủ đô vẫn trong tình trạng ngập úng.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, nguyên nhân xảy ra ngập úng là do các các tuyến đường này đang được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, có công trình đang xây dựng hoặc không có hệ thống thoát nước... Đến thời điểm 09h thì các vị trí úng ngập đã cơ bản rút nước, giao thông đi lại bình thường.

Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đến khoảng 11h sáng nay 27.4 một số tuyến phố ở Hà Nội như Định Công (Hoàng Mai), Triều Khúc (Thanh Trì)... nước vẫn chưa rút hết. Nhiều điểm nước vẫn ngập sâu khoảng 20 -30 cm khiến người dân tham gia giao thông rất khó khăn. Không ít xe máy đã bị chết máy khi lưu thông qua các đoạn đường bị ngập.

img
Cây xanh trên đường Sơn Tây (Ba Đình, Hà Nội) đổ đè vào hai ngôi nhà số 73 và và số 75 ở bên kia đường khiến hai ngôi nhà này bị hư hỏng.

Trận mưa lớn đêm 26.04 sáng 27.04 cũng khiến nhiều cây xanh trên địa thủ đô Hà Nội bị đổ. Đáng chú ý, vào một cây lớn trên phố Sơn Tây (Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) đã bị bung gốc đổ, thân cây đổ vắt ngang đường và đè lên số nhà 73 và 75 ở bên kia đường. Ghi nhận của phóng viên, ban công tầng 3 của ngôi nhà số 73 bị cây đè đổ sập. Phần mái tôn của ngôi nhà số 75 cũng bị cây đổ đè biến dạng.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một cán bộ Công ty Cây xanh Hà Nội cho biết: Trận mưa lớn đêm 26.04 sáng 27.04 đã làm ít nhất 4 cây xanh trên địa bàn Hà Nội bị đổ. Rất may, trận mưa lớn không kéo theo gió giật nên các cây bị đổ chủ yếu là cây bé. Trong sáng nay 27.4, công tác khắc phục cây đổ đã được Công ty Cây xanh Hà Nội đã hoàn thành.
Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem