Thủ đô tàu xe thoáng đãng, Sài Gòn ùn tắc ngày làm việc cuối cùng năm 2017

Bình An- Dương Thanh Thứ sáu, ngày 29/12/2017 18:55 PM (GMT+7)
Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2017, dù nhiều người lao động đổ xô về các bến xe ở Thủ đô để về quê nghỉ lễ, tuy nhiên tình trạng ùn tắc, chen lấn xô đẩy không xảy ra. Sài Gòn thì ùn tắc nhẹ, lượng khách về bến xe tăng nhưng không cao.
Bình luận 0

Tại Hà Nội

img

Theo ghi nhận của PV, trong chiều ngày 29/12, tại tuyến đường Giải Phóng có nhiều người dân chạy xe máy từ thành phố về quê bắt đầu kì nghỉ tết Dương Lịch. Nhiều gia đình lỉnh kỉnh hành lý, balô phải buộc sau xe.

img

Tại bến xe Giáp Bát, dù bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch thế nhưng lượng khách đổ về bến xe này cũng không tăng nhiều hơn so với ngày thường.

img

Trao đổi với PV, Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, bến đã tăng cường thêm 100 xe so với ngày thường.

img

Theo ông Thành, đầu giờ chiều nay, khách chủ yếu là học sinh, sinh viên sau khi học xong thì tranh thủ về nghỉ Tết Dương lịch nên lưu lượng tăng khoảng 15-20% hơn so với ngày thường. Phải đến ngày mai, khách mới tăng đột biến.

img

 khu vực bán vé xe khách trong bến Giáp Bát thưa thớt người mua

img

Người dân tay xách nách mang hành lý rời thành phố nghỉ lễ.

img

 Một vài điểm ùn ứ nhẹ trên đường Giải Phóng do lượng người dân đổ ra vào giờ cao điểm.

img

Mặc dù trong bến xe khá vắng người tuy nhiên vẫn có nhiều hành khách đứng ngoài đường vẫy xe đón khách.

img

 Một gia đình trẻ về quê nghỉ Tết Dương lịch

img

 Tuyến đường Giải Phóng - Cửa ngõ phía Nam thủ đô khá thông thoáng trong chiều 29/12.

Tại TPHCM: 

Hàng ngàn người rời Sài Gòn về quê nghỉ Tết khiến các tuyến đường cửa ngõ bị ùn ứ, các phương tiện xếp thành hàng dài.

img

 Chiều 29.12, hàng ngàn người dân rời TP.HCM về quê nghỉ Tết Dương lịch khiến các tuyến đường cửa ngõ bị ùn tắc. Tại khu vực Quốc lộ 1 (thuộc quận Bình Tân và huyện Bình Chánh) ngay từ đầu giờ chiều lượng người về các tỉnh miền Tây đã khá đông

img

Càng về chiều tối lượng phương tiện càng đông. Một số giao lộ xảy ra ùn ứ

img

Dòng phương tiện xếp thành hàng dài khu vực cầu Bình Điền hướng về miền Tây. Tại các giao lộ trên Quốc lộ ghi nhận đều có lực lượng CSGT chốt trực phân luồng, tuy nhiên do lượng người rời TP về quê nghỉ Tết khá đông nên vẫn xảy ra ùn tắc

img

Tại khu vực bến xe miền Tây lượng hành khách cũng khá đông. “So với thời điểm này mọi năm thì hành khách không tăng nhiều. Có thể tối họ mới về”, nam nhân viên bảo vệ bến xe cho biết.

img

Tại các quầy vé của hãng xe thương hiệu lớn khách đông nghẹt. Một số tuyến nhà xe thông báo hết vé

img

 Ghi nhận, giá vé trong dịp này không tăng.

img

 Nhiều người lỉnh khỉnh đồ đạc, quà để về tặng cho gia đình. “Được công ty cho nghỉ 3 ngày nên tôi tranh thủ về thăm nhà vì ở Sài Gòn cũng không biết đi chơi ở đâu. Về với gia đình vui hơn”, chị Giang quê Vĩnh Long nói

img

 Lo sợ hết vé, hành khách này đã gọi điện đặt vé về quê qua điện thoại. “Sáng nay tôi đã gọi điện đặt vé rồi chứ nếu giờ mà ra bến xe mua vé thì không còn”, chị Anh Thư quê Trà Vinh chia sẻ

img

img

 Trong chiều hôm nay, khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) giao thông cũng ùn tắc nghiêm trọng. Các tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Phan Thúc Duyện, Trường Sơn…phương tiện xếp thành hàng dài.

img

Nhiều người lỉnh khỉnh đồ đạc rời TP về quê nghỉ Tết

img

Trong chiều hôm nay, trên Quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội, đại lộ Phạm Văn Đồng…cũng xảy ra ùn tắc. Ghi nhận bên trong bến xe miền Đông lượng khách tăng nhưng không cao và chủ yếu khách đi các tuyến Bình Phước, Vũng Tàu, Bình Thuận.

img

Đến 18h30, giao thông ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết

Ngày 28 Tết, tại các ngả đường, bến xe ở Hà Nội, những bước chân vội vã, ánh mắt rạng ngời, mong mỏi được lên...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem