Thu học phí
-
Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu các trường phổ thông ngoài công lập không được thu học phí quá 9 tháng/năm học, và không được thu gộp cho nhiều năm hay toàn cấp học.
-
Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố chỉ thu học phí theo tháng thực học, không được thu phí dài hạn sai quy định.
-
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế nói rằng, nguồn tiền học phí thu trái quy định được nộp vào ngân sách trường, không để ngoài sổ sách và không có chuyện “ăn chia”.
-
Dự kiến mức thu học phí năm học 2023 – 2024 của TP.Cần Thơ sẽ chờ trình HĐND vào kỳ họp cuối năm 2023, sau khi Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành nghị định mới thay thế Nghị định số 81/2021, nên tạm thời chưa thu học phí.
-
Chính phủ vừa ban hành nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
-
Trong thời gian học sinh ngừng học để phòng, tránh dịch, các đơn vị không thu học phí, chỉ thu khi tổ chức học trực tuyến hoặc học bù.
-
Đến thời điểm này, hàng loạt trường quốc tế có tiếng tại TP.HCM như trường VAS, VFIS, AIS Saigon, TAS đã đồng loạt bị phụ huynh phản ứng khi yêu cầu thu đủ học phí, dù học sinh chỉ học online ở nhà trong thời gian nghỉ do dịch Covid-19.
-
Phí hay giá vẫn là câu chuyện thu hút nhất tuần qua. Thế nhưng, thay vì câu chuyện BOT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo với quan điểm chuyển “học phí” sang “giá dịch vụ đào tạo” hay như nhiều người vẫn gọi vui là “học giá” mới là tâm điểm của dư luận.
-
Theo nghị định 86 Chính phủ vừa ban hành, học phí tất cả cấp học ở trường công đều tăng dần qua các năm. Tuy nhiên, mức học phí này so với trường tư thì chỉ bằng một phần nhỏ. Khảo sát mức học phí của các trường đại học ngoài công lập sẽ thấy, nhiều trường đang thu học phí từ 1.000-5.000 USD/năm.