Thủ môn Bùi Tiến Dũng vào lưới nhặt bóng 5 lần, HLV Hàn Quốc nói gì?

Song Minh Thứ năm, ngày 17/09/2020 08:40 AM (GMT+7)
Tối qua, TP.HCM đã thua đậm Hà Nội FC 1-5 trong trận bán kết Cúp QG 2020 trên sân Hàng Đẫy. Phát biểu sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong của TP.HCM đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình và không hề trách các học trò, trong đó có thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Bình luận 0

Trước khi bước vào trận bán kết Cúp QG 2020, TP.HCM đã phải nhận những trận thua đậm trước Hà Nội FC trong thời gian gần đây.

Bán kết Cúp QG 2019, họ bị Hà Nội FC đá bại 3-0 trên sân Hàng Đẫy. Tới vòng 11 V.League 2020, TP.HCM thua với tỷ số tương tự ngay tại sân Thống Nhất.

Những tưởng tối nay TP.HCM có thể cải thiện tình hình khi có màn ra mắt của bộ đôi ngoại binh người Costa Rica là Jose Picado - Ariel Rodriguez.

Thua muối mặt Hà Nội FC, HLV TP.HCM nói gì? - Ảnh 1.

Văn Quyết lập hat-trick trong chiến thắng của Hà Nội FC trước TP.HCM tối nay. Ảnh: Lâm Thỏa

Nhưng sau 90 phút so tài, các học trò HLV Chung Hae-seong một lần nữa nhận thất bại cay đắng 1-5.

Người ghi bàn cho Hà Nội FC là Văn Quyết (3 bàn), Thành Chung, Quang Hải. Bàn danh dự của TP.HCM do công Văn Thuận.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chung Hae-seong nói: "Tôi xin chúc mừng Hà Nội FC vào chung kết. Chúng tôi phải chấp nhận. Lỗi lớn nhất thuộc về tôi, các học trò đã làm hết sức mình".

Khi phóng viên đặt vấn đề về phong độ của thủ môn Bùi Tiến Dũng, HLV Chung Hae-seong đáp: "Chúng tôi thua là toàn đội thua chứ không phải lỗi của 1-2 cầu thủ.

Tôi muốn nhấn mạnh lại, lỗi hoàn toàn thuộc về tôi. Chia sẻ thêm với các bạn một chút, trước trận này, chúng tôi có nhiều cầu thủ chấn thương.

Thêm nữa, chúng tôi đã phải đá 2 trận sân khách liên tục. Sau trận tứ kết ở Bà Rịa Vũng Tàu phải di chuyển về Hà Nội đá bán kết.

Đó cũng là một phần lý do nhưng chúng tôi phải chấp nhận, chúng tôi không phải người xếp lịch thi đấu, đó là quyền của ban tổ chức.

Kết thúc hiệp 1 trận hôm nay, tôi thấy thể lực của cầu thủ kém hơn. Thể lực trong suốt 90 phút cũng không bằng trận Bà Rịa Vũng Tàu".

HLV Chung Hae-seong nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình sau trận thua đậm Hà Nội FC ở bán kết Cúp QG 2020. Ảnh: Đức Tú

HLV Chung Hae-seong nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình sau trận thua đậm Hà Nội FC ở bán kết Cúp QG 2020. Ảnh: Đức Tú

Ông nhận xét ra sao về 2 ngoại binh mới người Costa Rica? phóng viên hỏi tiếp và HLV Chung Hae-seong bày tỏ:

"Như buổi họp báo trước trận tôi đã nói 2 ngoại binh rất chuyên nghiệp, hòa nhập tốt. Nhưng đúng là họ không đủ thời gian chuẩn bị cho trận chính thức đầu tiên tại Việt Nam.

Rõ ràng khi tập và thi đấu khác xa nhau, họ còn chưa quen về mọi thứ: Thời tiết, sân bãi... Sau trận hôm nay, họ sẽ cảm nhận được rõ chất lượng của bóng đá Việt Nam.

Dù sao đây cũng chỉ là một trận đấu thôi, tôi nghĩ các bạn không nên vội đánh giá họ. Tôi sẽ giúp họ phát triển tốt hơn, đóng góp cho đội bóng nhiều hơn".

Chốt lại, HLV Chung Hae-seong nói: "Phía trước, chúng tôi sẽ tập trung hết sức cho V.League. Hy vọng khi vòng 12 trở lại, TP.HCM sẽ có lực lượng tốt nhất.

Chúng tôi là đội bóng chuyên nghiệp, luôn cố gắng hết sức mỗi khi ra sân và coi mỗi trận như một trận chung kết.

Chúng tôi luôn muốn đạt thứ hạng cao nhất có thể. Nhưng kết quả ra sao, khi đã nỗ lực hết mình, chúng tôi đều chấp nhận".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem