Thu Quỳnh tiết lộ không có phần hai “Về nhà đi con”

Thảo Nguyên (tổng hợp) Thứ ba, ngày 13/08/2019 12:10 PM (GMT+7)
Theo diễn viên Thu Quỳnh vai Huệ, phim “Về nhà đi con” kết thúc ở tập 85 là vừa đủ và sẽ không có phần hai nữa.
Bình luận 0

Bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” đã kết thúc, để lại ấn tượng tốt đẹp cho người xem. Dàn diễn viên với những tên tuổi nổi tiếng như: NSND Hoàng Dũng, NSND Trung Anh, diễn viên Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Quốc Trường, MC Tuấn Tú, Bảo Hân… đã khiến khán giả thích thú và yêu mến.

Đặc biệt với Thu Quỳnh, sau vai My Sói trong "Quỳnh búp bê", thì vai Thu Huệ trong "Về nhà đi con" cũng đã lấy được sự cảm mến của khán giả. Trong buổi giao lưu trực tuyến chiều 12/8 tại báo Dân Trí, Thu Quỳnh đã có những chia sẻ cởi mở xung quanh vai diễn cũng như cuộc sống của mình sau khi phim “Về nhà đi con” kết thúc.

img

Theo đó, Thu Quỳnh cho biết, sau vai My Sói đáng ghét thì cô lại nhận được tình yêu thương của khán giả, đó cũng là điều thú vị sau những vai diễn. Với cô, điều cảm thấy hạnh phúc nhất là sau vai diễn, khán giả lại gọi tên Thu Quỳnh. Thậm chí nhiều khán giả đã nói với cô, họ xem phim và không thể tin được Thu Quỳnh có thể đóng hai vai trái ngược như thế.

Chia sẻ về vai diễn Thu Huệ trong “Về nhà đi con”, Thu Quỳnh bảo, với vai diễn này đôi lúc cô cảm thấy mình và Huệ có nhiều điểm giống nhau. Cô cũng đã từng trải qua giai đoạn thể hiện cái tôi lớn, rất trẻ con, dễ tự ái…

“Dù trong ví chỉ có vài trăm ngàn, phải lo cho con nhưng nhất định tôi không nhận sự giúp đỡ của ai, kể cả bố mẹ. Tôi từng đi xin việc, công việc khó khăn, thu nhập thấp nhưng cảm thấy rất vui sướng vì đó là tiền mình tự làm ra. Huệ có những lúc cũng như vậy”, Thu Quỳnh nói.

Bên cạnh đó, theo Thu Quỳnh, một điểm giống với Huệ và cô cảm thấy mình trong đó là khi Huệ ly hôn với Khải. 

Vai Huệ ngay khi đọc kịch bản đã chạm đến trái tim Thu Quỳnh. Điều cô thấy nhớ nhất trong 40 tập đầu tiên là sóng gió hôn nhân với Khải, rồi đau khổ sau ly hôn...

img

Thu Huệ và chồng Khải trong "Về nhà đi con"

Cảm xúc nhập vai của Thu Huệ cũng bắt nguồn từ những vấp ngã trong cuộc sống. Cô từng là đứa con không ngoan. Khi là người đứng ngoài nhìn vào bộ phim của cuộc đời, cô mới nhận ra. Và khi đó, cô chỉ cần nghĩ đến nước mắt đã trào ra.

Trước câu hỏi, phim đang vẫn rất hot, nhiều khán giả cảm thấy tiếc khi phim đã kết thúc, liệu có phần hai của “Về nhà đi con” hay không, Thu Quỳnh cho hay: “Mọi người đùa nhau có thể làm 100 tập, hoặc làm dài như "Cô dâu 8 tuổi". Tuy nhiên, theo Thu Quỳnh phim kết như vậy là vừa đủ. Nếu có cơ hội làm phần hai, hay kéo dài thì phải có nguyên liệu để có những tập phim hay, chứ không cố làm để quảng cáo, kéo dài mà không chất lượng...”.

img

Nhắc tới cuộc sống hiện tại, về mẫu người đàn ông của Thu Quỳnh, liệu có giống như Quốc, khi cô vẫn đang lẻ bóng dù đã ly hôn khá lâu, Thu Quỳnh cho hay, cô là người năng động, nếu gặp một người đàn ông như Quốc cũng là điều tốt. Với cô, người đàn ông của cô chỉ cần là người đơn giản, chân thành, điều quan trọng là chạm được đến trái tim của cô.

Có thể nói, sau vai diễn My Sói rất thành công trong “Quỳnh búp bê”, tên tuổi của Thu Quỳnh đã được khán giả nhắc đến nhiều hơn. Vai diễn My Sói đã để lại ấn tượng sâu sắc, một vai diễn phản diện khác hẳn với nhiều vai diễn trước đó của cô. Thế nên khi "Về nhà đi con” ra mắt với vai diễn của Thu Quỳnh, không ít khán giả đã e ngại cô không vượt qua được cái bóng của My Sói.

Nhưng Thu Quỳnh đã gây bất ngờ và ngỡ ngàng cho khán giả từ tập này sang tập khác. Thu Quỳnh đã không ít lần lấy đi nước mắt của khán giả khi vào vai Huệ - một người vợ phụ nữ cả đời chịu những thiệt thòi: Phải thay mẹ chăm sóc em từ nhỏ, phải ngậm ngùi chia tay mối tình đầu, mất đi đứa con chưa kịp thành hình, phải sống chung với một ông chồng vũ phu, bạo lực... Sau khi ly hôn Khải, Huệ vẫn chưa được sống cho bản thân mình, cô phải chăm sóc bố và em út, phải canh cánh trong lòng về hạnh phúc của Thư.

Thậm chí nhiều khán giả đặt câu hỏi, nhìn cách Thu Quỳnh nhập tâm với vai diễn Thu Huệ, không biết cô lấy đâu ra cảm xúc để thể hiện tốt đến vậy. Ngay khi tập 69 lên sóng, khi nghe Huệ nói với em gái Dương rằng: "Không phải người phụ nữ thất bại trong hôn nhân là sẽ trở thành người vô giá trị", khán giả mới vỡ lẽ, dường như Thu Quỳnh đang lấy chính những tổn thương trong quá khứ để làm chất xúc tác cho vai diễn trong "Về nhà đi con".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem