Thử thách nước sôi lửa bỏng nhất trong nhiều năm với dàn lãnh đạo G7 2024

V.N (Theo Politico) Thứ bảy, ngày 15/06/2024 11:38 AM (GMT+7)
Theo Politico, hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 14/6 tại Ý là tập hợp dàn lãnh đạo được cho là yếu nhất của G7 so với các hội nghị khác trong nhiều năm. Hầu hết họ đều bị phân tâm bởi các cuộc bầu cử hoặc khủng hoảng trong nước, vỡ mộng sau nhiều năm nắm quyền hoặc bám víu vào quyền lực một cách tuyệt vọng.
Bình luận 0
Thử thách nước sôi lửa bỏng nhất trong nhiều năm với dàn lãnh đạo G7 2024- Ảnh 1.

Từ trái sang, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Reuters.

Khi cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba, các đảng cực hữu đang xông vào các trung tâm quyền lực ở châu Âu và Trung Đông trong biển lửa, một G7 mạnh mẽ rất có ý nghĩa. Tuy nhiên 6 trong số 7 lãnh đạo các quốc gia G7 đang trong tình thế suy giảm uy tín.

Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp và Thủ tướng Rishi Sunak của Anh đều đang đối mặt với các chiến dịch bầu cử sớm mà họ kêu gọi trong những nỗ lực cuối cùng nhằm đảo ngược vận mệnh đang suy yếu của họ.

Thủ tướng Olaf Scholz của Đức đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu đánh bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào cuối tuần trước và có thể sớm bị lật đổ.

Justin Trudeau, thủ tướng trong 9 năm ở Canada, đã lên tiếng thẳng thắn về việc từ bỏ công việc "điên rồ" của mình.

Thủ tướng Fumio Kishida của Nhật Bản đang phải chịu mức uy tín cá nhân thấp nhất trước thủ thách về quyền lãnh đạo vào cuối năm nay.

Còn Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bị ảnh hưởng bởi sự viện con trai ông là  Hunter Biden cách đây vài ngày đã bị kết tội sử dụng súng, chỉ hai tuần trước cuộc tranh luận quan trọng đầu tiên của Tổng thống Biden với đối thủ Donald Trump đang nổi lên trong chiến dịch tranh cử tổng thống mà đảng Dân chủ đang có nguy cơ thua cuộc nghiêm trọng.

Ở châu Âu, hầu hết các chính phủ ít quan tâm đến Biden hơn là bận tâm đến viễn cảnh Trump quay lại phá vỡ trật tự thế giới một lần nữa.

Ivo Daalder, người từng là đại sứ Mỹ tại NATO dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, cho biết: "Ngoại trừ bà Meloni, các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh G7 đều khá yếu. Ông Trudeau có thể sẽ không thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo. Ông Biden có một cuộc đua bầu cử khó khăn. Scholz bị suy yếu. Macron bị suy yếu. Sunak là một 'người chết biết đi', và Kishida cũng có những vấn đề nghiêm trọng trong nước".

Theo Daalder, các nhà lãnh đạo đều có những mối lo trong nước, đặc biệt ông Macron với cuộc bầu cử sớm. Nhiều đồng nghiệp trong đảng của ông còn không muốn ông xuất hiện vì sợ sẽ tiếp tục là thảm họa trong bầu cử.

Trong khi đó, nữ Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý đang trong thế thắng.

Hai năm sau khi lên nắm quyền với tư cách lãnh đạo đảng Anh em Italia cực hữu, bà Meloni đã tăng tỷ lệ phiếu phổ thông của đảng của bà trong cuộc bầu cử châu Âu hôm 9/6 vừa qua. Giờ đây, bà đã sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng trong việc định hướng chính sách tương lai của EU tại Brussels.

Nhưng Meloni không lãnh đạo một siêu cường. Trên trường quốc tế, không có nhiều điều mà Ý, nền kinh tế lớn thứ chín thế giới, có thể làm được.

Trong nhiều tháng, dưới sự lãnh đạo của Ý, các quan chức ở châu Âu và Mỹ đã cố gắng giải quyết những khác biệt để công bố kế hoạch G7 tận dụng tài sản của Nga bị đóng băng ở các ngân hàng phương Tây để cung cấp một khoản vay khổng lồ cho Ukraine.

Sát thềm hội nghị thượng đỉnh vẫn chưa có dấu hiệu nào về một thỏa thuận, mà các quan chức châu Âu đã bày tỏ sự tức giận rõ ràng trước đề xuất của Mỹ về việc chia sẻ gánh nặng tài chính như một biện pháp một chiều một cách vô lý và có thể là một trách nhiệm lớn đối với EU. Trong khi đó Ukraine đang cần tiền gấp.

Rất may tại thượng đỉnh G7 các nhà lãnh đạo đã đồng ý khoản vay 50 tỉ nói trên và chi tiết sẽ được công bố trong vài tuần tới, đánh dấu một thành tựu của nước chủ nhà.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem