Thẻ vàng IUU
-
Lần đầu tiên, một vụ đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài đã được tỉnh Kiên Giang xử lý hình sự; tỉnh Cà Mau cũng từng phạt một chủ tàu vi phạm biển nước ngoài với số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong một loạt các thông tư, nghị định mới được Bộ NNPTNT ban hành, chế tài xử lý các vi phạm IUU rất nghiêm khắc.
-
Mới đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (gọi tắt là IUU) theo khuyến cáo của Ủy ban châu Âu (EC). Hành trình đi gỡ "thẻ vàng" của Việt Nam đã bước sang năm thứ 7...
-
Đó là khuyến cáo của ông Trần Đình Luân - Cục trưởng Cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) tại hội nghị "Triển khai các điểm mới theo Nghị định sửa đổi Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP và Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT do Bộ NNPTNT tổ chức ngày 11/4.
-
Bộ NNPTNT yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra và xác định rõ tình trạng tàu cá đang ở đâu, đang hoạt động hay nằm bờ, chủ sở hữu, hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác mất kết nối qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) trên 6 tháng.
-
Chủ trì Hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4 chiều 7/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chống khai thác IUU là vì lợi ích quốc gia, dân tộc và người dân.
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, cơ hội gỡ “thẻ vàng” thủy sản vẫn còn nhưng rất hẹp nên cả hệ thống phải vào cuộc. Nếu không gỡ được “thẻ vàng” trong năm nay, phải 1-2 năm nữa mới có thể làm được bởi châu Âu bầu cử chính quyền mới vào tháng 4/2024, phải làm việc lại từ đầu.
-
Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập có nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
-
Làm việc với Cao ủy Môi trường, đại dương và nghề cá và Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản thuộc Ủy ban châu Âu tại Brussel (Bỉ), Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc đẩy lùi và chấm dứt khai thác IUU, hướng tới một nghề cá phát triển bền vững.
-
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thẳng thắn nêu rõ việc EC cảnh báo "thẻ vàng" khiến uy tín của Việt Nam bị giảm sút nghiêm trọng, đồng thời chỉ rõ ngành thủy sản có thể phải đối mặt với nguy cơ tương tự "thẻ vàng" ở các thị trường khác ngoài EU.
-
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tập trung tuần tra, xử phạt triệt để các hành vi phạm khai thác IUU, không để xảy ra trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản bị bắt giữ...