Thứ trưởng bộ y tế
-
Tại buổi tọa đàm "Đại dịch COVID -19 và Chính sách đối với nhân viên Y tế", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã làm rõ vấn đề liên quan số liệu của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nêu hơn 62% cán bộ y tế chưa nhận được bất kỳ một khoản phụ cấp nào.
-
Sau khi bị khởi tố, bị kỷ luật về Đảng với hình thức khai trừ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã bị kỷ luật về chính quyền (hành chính) bằng hình thức buộc thôi việc.
-
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với: ông Cao Minh Quang nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.
-
Quá trình điều tra, ông Trương Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đã nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả thiệt hại do hành vi không đình chỉ lưu hành thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ra. Liệu điều này có giúp ông Cường được xem xét giảm án?
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.
-
Chiều tối 2/12, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, "việc tăng thời lượng vaccine lên 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng vaccine".
-
Trước khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật, khi còn đương chức Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Cao Minh Quang cũng đã từng 2 lần bị thi hành kỷ luật Đảng.
-
Theo báo cáo, “dịch bệnh bọ cạp” đã khiến hơn 500 người ở tỉnh Aswan của Ai Cập phải nhập viện.
-
Theo kết luận của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm trong vụ án VN Pharma nhập khẩu thuốc chữa bệnh giả.
-
Theo cơ quan điều tra, ông Trương Quốc Cường, với cương vị là cục trưởng Cục Quản lý dược, phó chủ tịch thường trực Hội đồng xét duyệt thuốc để xảy ra vi phạm trong thẩm định, xét duyệt 2 hồ sơ thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin, gây thiệt hại 50,6 tỷ đồng.