Thứ trưởng đỗ thắng hải
-
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp THQG không chỉ đang nỗ lực, chủ động tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mà còn thể hiện, khẳng định vai trò của doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia luôn chung tay cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, góp phần nâng cao giá trị Thương hiệu Việt Nam.
-
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp THQG không chỉ đang nỗ lực, chủ động tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mà còn thể hiện, khẳng định vai trò của doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia luôn chung tay cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, góp phần nâng cao giá trị Thương hiệu Việt Nam.
-
Trong cuộc họp thường kỳ chiều 12/12, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, 11 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đã đạt 473,7 tỷ USD. Dự báo kết thúc tháng 12, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ cán mốc 500 tỷ USD.
-
Theo ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, các cán bộ của Vụ Thị trường trong nước đã nhận hình thức xử lý về các vi phạm liên quan đến công tác Đảng và chính quyền. Trong đó, hình thức kỷ luật với Vụ trưởng Trần Duy Đông là phê bình nghiêm khắc.
-
Tại họp báo Chính phủ chiều 2/12, Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải thừa nhận, ô tô Việt Nam đang đắt hơn so với các nước khác, kể cả những nước đang phát triển cũng như những nước xung quanh.
-
"Liên quan tin đồn Sabeco thuộc các chủ đầu tư Trung Quốc, Bộ Công Thương khẳng định đây là tin không đúng sự thật", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.
-
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công Thương làm rõ việc Big C có sự phân biệt đối xử hàng hóa Việt Nam ngay trên lãnh thổ Việt Nam hay không? Còn theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế và giới luật sư, trong sự việc này, khi chưa rõ thông tin thì không thể kết luận Big C làm đúng - hay sai.
-
“Những gì doanh nghiệp FDI đã làm ở Việt Nam như đóng góp vào ngân sách, tạo công ăn việc làm, xây dựng hệ thống phân phối hiện đại, chúng tôi hoan nghênh. Nhưng chúng tôi cũng nêu quan điểm, vấn đề của Big C với 200 DN may mặc là việc của DN nhưng phải căn cứ trên hợp đồng và tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định.
-
Sau nghi vấn Asanzo dùng hàng Trung Quốc “đội lốt” Việt Nam, bộ Công Thương cho biết, hiện chưa có quy định rõ ràng về xác định xuất xứ, tỷ lệ bao nhiêu thì được xác định là hàng hoá xuất xứ ở Việt Nam, hàng hoá sản xuất ở Việt Nam. Và Bộ đang xây dựng một bộ quy định về việc thế nào thì được coi là sản xuất tại Việt Nam, góp phần ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại.
-
Sau khi ông Trần Hùng, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường bị "phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc" vì vi phạm xảy ra trong vụ Con Cưng, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành liên quan tới việc bồi thường cho Công ty CP Con Cưng (nếu có).