Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT nghiêm túc tiếp thu về việc sách giáo khoa, xử lý nghiêm nếu có vi phạm

A.Phương Thứ ba, ngày 13/10/2020 15:28 PM (GMT+7)
Trong buổi tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng ngày 13/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT nghiêm túc tiếp thu vấn đề cử tri nêu về sách giáo khoa, sẽ có công bố chính thức để rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm nếu vi phạm.
Bình luận 0

Sáng 13/10, tại TP. Hải Phòng, tiếp xúc cử tri hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cử tri phản ánh như việc thu hồi tài sản tham nhũng, sách giáo khoa lớp 1, mua bán trang thiết bị y tế…

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT nghiêm túc tiếp thu về việc sách giáo khoa, xử lý nghiêm nếu có vi phạm - Ảnh 1.

Thủ tướng trả lời các vấn đề nóng mà cử tri Hải Phòng băn khoăn tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 13-10 - Ảnh: Chinhphu.vn

Về vấn đề sách giáo khoa, tại buổi tiếp xúc, theo Chinhphu.vn, cử tri Đỗ Thế Hùng  (nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng) bày tỏ băn khoăn về vấn đề sách giáo khoa lớp 1 hiện nay với nhiều bộ sách và có một số nội dung còn gây ra ý kiến trái chiều.

Trao đổi lại với cử tri, Thủ tướng cho hay sách giáo khoa và sách tham khảo "đụng" đến từng nhà, từng gia đình nên cần phải tiết kiệm cho người dân. Sách tham khảo, sách giáo khoa phải phù hợp với văn hóa Việt Nam, với trẻ em Việt Nam.

Khẳng định sẽ tiếp thu vấn đề này, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và đào tạo nghiêm túc tiếp thu vấn đề cử tri nêu về sách giáo khoa, sẽ có công bố chính thức để rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem