Thủ tướng Hà Lan cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái hợp tác công nghệ cao

V.N Thứ năm, ngày 02/11/2023 18:53 PM (GMT+7)
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, chuyến thăm lần này của ông và đoàn doanh nghiệp Hà Lan không chỉ mang đến cho Việt Nam những cơ hội kinh doanh mới mà còn cả kinh nghiệm của về xây dựng hệ sinh thái hợp tác công nghệ cao.
Bình luận 0

Chiều nay 2/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã dự Diễn đàn Công nghệ cao Việt Nam - Hà Lan diễn ra tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung tại Hà Nội.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Mark Rutte nhắc lại, khi thăm Hà Lan tháng 12/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Brainport vùng Eindhoven – Trung tâm Công nghệ cao chủ chốt của Hà Lan và Châu Âu và bày tỏ quan tâm đến việc phát triển một trung tâm tương tự ở Việt Nam, vốn quan trọng với sự phát triển của một đất nước. 

Thủ tướng Hà Lan cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái hợp tác công nghệ cao - Ảnh 1.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: ĐSQ Hà Lan.

Thủ tướng Hà Lan vui mừng vì 11 tháng sau, tới lượt ông thăm Việt Nam cùng một phái đoàn gồm nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ cao và số hóa.

Ông ghi nhận những thập kỷ qua, các công ty công nghệ cao từ nhiều nước đã đến làm ăn tại Việt Nam, qua đó đóng góp đáng kể vào xuất khẩu và GDP của Việt Nam. Giờ đây các công ty công nghệ cao đầu tiên của Hà Lan đang đặt chân lên đất Việt Nam và một số thỏa thuận đã được ký tại Diễn đàn lần này.

“Tôi chắc chắn rằng còn nhiều điều nữa sẽ xảy ra vì Việt Nam có tiềm năng phát triển hơn nữa như một nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu” – Thủ tướng Mark Rutte nói. “Bây giờ là lúc tạo ra bối cảnh thích hợp để đẩy nhanh sự phát triển này”.

Ông cho biết, Giám đốc điều hành của Cơ quan Phát triển Brabant, Bà Brigit van Dijk - van de Reijt, dẫn đầu phái đoàn doanh nghiệp công nghệ cao đến Việt Nam, bao gồm nhiều công ty từ hệ sinh thái Brainport và các công ty khác.

Thủ tướng nói: “Với chuyến thăm này, chúng tôi không chỉ mang đến cho Việt Nam những cơ hội kinh doanh mới mà còn cả kinh nghiệm của chúng tôi về xây dựng hệ sinh thái hợp tác công nghệ cao”. 

Ông cho biết, mạng lưới Brainport từ Eindhoven là động lực hợp tác để đổi mới, hợp tác với các trường đại học, chia sẻ cơ sở vật chất, kiến thức và tài năng, liên quan đến cả các công ty lớn cũng như các công ty nhỏ và doanh nghiệp vừa, điều đó làm cho hệ sinh thái này rất thành công.

Ông hy vọng diễn đàn này mang lại cơ hội tuyệt vời cho các hoạt động cởi mở, tương tác và mang tính xây dựng, các cuộc thảo luận, tạo nên “điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước chúng ta”, kết nối tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái, từ các công ty, các đơn vị nghiên cứu, các tổ chức công nghiệp, và hai chính phủ sẽ tạo điều kiện và ủng hộ  sự hợp tác đó. 

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, một trong những dư địa cần khai thác mạnh mẽ trong hợp tác Việt Nam – Hà Lan chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng cho rằng Hà Lan phát triển năng động, đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ và Việt Nam mong muốn được tham khảo, học tập kinh nghiệm cùng với Hà Lan trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư và mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; giúp Việt Nam xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam; giúp Việt Nam về khoa học quản trị theo kịp các nước tiên tiến.

Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp Hà Lan sớm có kế hoạch cụ thể để đầu tư và kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, chip bán dẫn, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch vụ đóng tàu... thông qua các dự án công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao, có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Các thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn:

1. Biên bản ghi nhớ giữa Công ty TNHH Signify Việt Nam và Trung tâm Đổi mới Quốc gia (NIC) nhằm tạo điều kiện hợp tác giữa hai tổ chức trong các lĩnh vực đổi mới, bền vững và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong việc thực hiện Chiến lược 4.0

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) từ Khu công nghệ cao Sài Gòn (SHTP) cho BE Semiconductor Industries N.V., một công ty toàn cầu có trụ sở chính tại Duiven, Hà Lan.

Besi triển khai dự án “Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Besi Việt Nam” tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn. Giai đoạn đầu của dự án nhằm mục đích sản xuất khuôn mẫu và phụ kiện khuôn mẫu tiên tiến, với tổng vốn đầu tư gần 5 triệu USD. Giai đoạn hai của dự án sẽ triển khai các liên quan đến việc sản xuất máy móc và thiết bị liên quan đến quy trình sản xuất chất bán dẫn.

3. Ý định thư về gói Thỏa thuận tín dụng trị giá 100 triệu USD giữa Ngân hàng Phát triển Hà Lan và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Khoản vay dự kiến này sẽ được MSB cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các dự án ưu tiên trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

4. Ý định thư về thu xếp gói thỏa thuận tín dụng trị giá 90 triệu USD giữa Ngân hàng phát triển Hà Lan FMO và Tập đoàn Lộc Trời. Khoản vay này nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tăng cường sản xuất lúa gạo, tạo công ăn việc làm, cải thiện sinh kế cho nông dân và hỗ trợ xuất khẩu gạo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem