Thủ tướng Israel bất ngờ thú nhận điều này sau khi không kích Syria

Minh Nhật Thứ ba, ngày 04/06/2019 13:00 PM (GMT+7)
Thủ tướng Benjamin Netanyahu bất ngờ thừa nhận rằng cá nhân ông đã ra lệnh khởi động các cuộc không kích gần đây nhắm vào các vị trí của quân đội Syria.
Bình luận 0

img

Đích thân Thủ tướng Netanyahu đã ra lệnh không kích Syria.

Đây là một sự thừa nhận công khai hiếm hoi về các hoạt động của Israel của chính quyền Thủ tướng Netanyahu. 

"Chúng tôi sẽ không tha thứ cho việc bắn vào lãnh thổ của chúng tôi và sẽ phản ứng quyết liệt chống lại bất kỳ sự xâm lược nào nhắm vào chúng tôi", ông Netanyahu tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Israel thậm chí tiếp tục đe dọa sẽ thực hiện các cuộc không kích vào các vị trí quân sự của Iran ở Syria, đồng thời nhấn mạnh bất cứ ai cố gắng làm tổn thương Israel sẽ lĩnh hậu quả nặng nề hơn.

Những tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel được đưa ra ngay sau khi các máy bay chiến đấu của Israel thực hiện các cuộc không kích mới vào các vị trí của quân đội Syria ở khu vực phía nam Quneitra gần Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, làm 3 binh sĩ Syria thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Israel tuyên bố họ không kích đáp trả việc hai tên lửa được cho là phóng từ Syria vào lãnh thổ Israel cuối ngày thứ Bảy (1/6) nhưng không gây thương vong. Mặc dù chưa rõ ai đã bắn rocket, phát ngôn viên quân đội Israel nói rằng Syria phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ cuộc tấn công nào xuất phát từ lãnh thổ nước này.

Vài giờ sau cuộc không kích vào Quneitra, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân T-4 gần thành phố Homs ở miền tây Syria, giết chết 1 binh sĩ quân đội và làm hai người khác bị thương.

Lực lượng phòng không Syria được cho là đã đánh chặn thành công một số tên lửa. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem