Thủ tướng Libya bị bắt cóc "vẫn khỏe, được đối xử tử tế"

Thứ năm, ngày 10/10/2013 17:01 PM (GMT+7)
Thủ tướng Libya Ali Zeidan “vẫn khỏe và được đối xử tử tế”, tờ SkyNews dẫn lời một quan chức giấu tên của Libya cho biết.
Bình luận 0

Nguồn tin cho biết thêm, ông Zeidan bị một nhóm khá đông những phần tử có vũ trang bắt đi từ khách sạn Corinthia ở thủ đô Tripoli, Libya.

img

Nhân viên khách sạn cho biết, ngài thủ tướng bị dẫn đi mà không có bất cứ vụ lộn xộn hay tiếng súng nổ nào phát ra.

Hôm 10.10, nhóm nổi dậy “Phòng Tác chiến cách mạng Libya” đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc, đồng thời giải thích rằng, quyết định được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác nhận vai trò của Libya trong vụ Mỹ tiêu diệt thành công Abu Anas al Libi – một thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Trong khi đó, chính phủ Libya vẫn một mực phủ nhận cáo buộc.

Hôm thứ Ba vừa qua, chính Thủ tướng Zeidan đã lên tiếng chỉ trích vụ đột kích của Mỹ trên lãnh thổ Libya.

Quốc hội Libya cũng đã yêu cầu Washington trao trả ngay lập tức Al Libi vì cho rằng, hành động bắt giữ của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Libya.

Al Libi, tên thật là Nazih Abdul Hamed al-Raghie, nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vì cáo buộc liên quan tới vụ đánh bom kép hai đại sứ quán Mỹ ở Đông Phi hồi năm 1998.

Thu Thảo (Tổng hợp) (Thu Thảo (Tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem