Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc song phương bên lề ASEM 10: Đề nghị sớm phê chuẩn các hiệp định quan trọng với Việt Nam

Hạ Anh (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 18/10/2014 06:33 AM (GMT+7)
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEM 10 tại Milan, ngày 17.10, (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp song phương với các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới. 
Bình luận 0

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các nước sớm phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA) và sớm hoàn tất ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (FTA).

Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Tổng thống Pháp Francois Hollande, hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác song phương đã đạt được trong thời gian qua nhằm triển khai Đối tác chiến lược Việt - Pháp. Tổng thống Pháp bày tỏ nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có bảo đảm hòa bình, an ninh an toàn và tự do hàng hải, giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982.

Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Italia Matteo Renzi, hai nhà lãnh đạo thống nhất đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD vào năm 2015. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Italia khẳng định ủng hộ bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển... Italia khẳng định tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU, trong đó có việc thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác Hợp tác (PCA), ủng hộ Việt Nam sớm được EU công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cùng thời điểm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam – EU, nhất là trong bối cảnh Italia đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng cuối năm 2014.

Trong cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ailen Enda Kenny, hai bên bày tỏ hài lòng trước quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước và mong muốn khai thác nhiều hơn, hiệu quả hơn các cơ hội hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư để tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã gặp Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb. Hai Thủ tướng nhất trí triển khai hiệu quả các dự án hợp tác phát triển đã thỏa thuận đến năm 2016 và xác định định hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem