Thủ tướng Nhật không tới TQ dự Ngày Chiến thắng

Ngọc Phạm (Theo The Gurdian) Thứ hai, ngày 24/08/2015 13:51 PM (GMT+7)
Victory Day (Ngày Chiến thắng) sắp diễn ra tại Trung Quốc là sự kiện kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
Bình luận 0

Hơn 10 lãnh đạo sẽ tham gia buổi diễu hành

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ không tham dự sự kiện “Ngày Chiến thắng” đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai, diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng tới. Tuyên bố này một phần là để phản đối việc Trung Quốc gia tăng sự hiện diện quân sự trong vùng biển khu vực, truyền thông Nhật Bản cho biết.

Tổng thư ký nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết, thủ tướng Abe đã quyết định không tham dự sự kiện kỷ niệm ngày Trung Quốc đánh dấu sự thành công của “cuộc kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược” vào ngày 3.9.

Tờ báo Sankei dẫn thông tin từ nguồn tin chính thức, cho biết, ông Abe lo ngại sự hiện diện của mình ở Bắc Kinh có thể được hiểu là chấp nhận hoạt động ngày càng hung hăng của Trung Quốc gần vùng đảo đang tranh chấp. Đó là quần đảo Senkaku theo cách Nhật Bản gọi tên, hay Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Trung Quốc đã bị quốc tế lên án mạnh mẽ vì hành động xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông, xâm phạm chủ quyền của các nước trong khu vực như Việt Nam, Philippines và các nước khác.

img

Binh lính giải phóng quân diễu hành qua hình ảnh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong buổi diễn tập cho cuộc diễu hành quân sự vào ngày 3.9. Ảnh: Rolex Dela Pena/EPA

Ông Abe và nhiều nhà lãnh đạo khác trên thế giới đã được mời tham dự các hoạt động kỷ niệm, trong đó có một cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng ngoạn mục tại Quảng trường Thiên An Môn, gồm 12.000 quân lính, có cả tên lửa, đầu đạn hạt nhân và hơn 100 máy bay.

Các quan chức ở Bắc Kinh cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và ít nhất 10 nhà lãnh đạo khác sẽ tham dự sự kiện vào ngày 3.9 - một ngày sau khi Nhật Bản chính thức đầu hàng quân đồng minh trên tàu USS Missouri vào năm 1945.

Nhưng hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây, trong đó có Tổng thống Mỹ - Barack Obama và thủ tướng Anh - David Cameron, được cho là sẽ không tham gia sự kiện này. Tổng thống Hàn Quốc, Park Geun-hye có lịch trình tham gia một buổi lễ kỷ niệm, nhưng chưa quyết định có tham dự cuộc diễu hành hay không.

“Một bữa tiệc mãn nhãn”

Từ cuối tuần trước, xe tăng, bệ phóng tên lửa và hàng ngàn binh lính đã đổ vào trung tâm thành phố để tham gia một buổi diễn tập. Tại đây, binh lính của lực lượng giải phóng quân đã diễu hành qua hình ảnh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

img

Khoảng 12.000 binh lính và 100 máy bay tham gia buổi diễu binh. Ảnh: Rolex Dela Pena/EPA

Hình ảnh được đăng trên các trang web truyền thông xã hội cho thấy, chiếc máy bay quân sự sà qua trung tâm của thủ đô và một máy bay trực thăng vẽ số 70 trên bầu trời xanh.

“Đó là một bữa tiệc mãn nhãn”, Global Times đánh giá. Hiện người dân Trung Quốc đang cảm thấy rất phấn khích với màn diễu hành sắp tới.

Bài phát biểu hướng về tương lai

“Phương Tây có xu hướng cảm nhận cuộc diễu hành theo quan điểm thực dụng và quan hệ quốc tế”, một học giả Trung Quốc, Song Luzheng viết.

Ông Luzheng cho biết thêm: “Họ cũng cho rằng Trung Quốc sẽ sử dụng các chi tiết lịch sử như một công cụ để đấu tranh với Nhật Bản. Một số nhà Hán học thậm chí còn nói Trung Quốc đang tận dụng lợi thế lịch sử để củng cố tính chính đáng của đảng cầm quyền”.

Trong thực tế, “mục đích đầu tiên của cuộc diễu hành nhằm nhắc nhở thế giới rằng Trung Quốc là một quốc gia chiến thắng”, ông Luzheng nhấn mạnh.

Bài viết cũng cáo buộc tội ác của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. “Lính Nhật chiên và ăn thịt của một người dân Trung Quốc”, Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc, đăng tải trong một bài viết vào tuần trước.

Các quan chức ở Tokyo hy vọng sẽ thiết lập một cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng tới, hoặc tại hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 ở Philippines, Kyodo dẫn lời nguồn tin chính phủ.

Quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất châu Á đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng trong việc tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tuần trước, để đánh dấu kỷ niệm 70 năm Nhật đầu hàng trong chiến tranh thế giới thứ hai, ông Abe đã có “lời chia buồn chân thành” tới các nạn nhân trong chiến tranh. Còn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hướng tới tương lai và “không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem