Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Khởi nghiệp phải gắn với khoa học, sáng tạo và bám sát thực tiễn”

Xuân Hậu Thứ bảy, ngày 26/03/2022 19:03 PM (GMT+7)
Chiều 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV diễn ra tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cơ sở 2 (Vĩnh Phúc).
Bình luận 0

Đây là chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức. Cùng tới dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan; đại diện các Bộ, Ban ngành Trung ương; các trường Đại học tiêu biểu, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên khởi nghiệp tiêu biểu trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Khởi nghiệp phải gắn với khoa học, sáng tạo và bám sát thực tiễn” - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh VGP

Sau 3 lần tổ chức, Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh sinh viên gắn với Đề án 1665 ''Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025", ngày càng thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia với nhiều dự án chất lượng ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. 

Số lượng, chất lượng ý tưởng, dự án ngày càng tăng ngày càng tang, trong 4 năm Ngày hội được tổ chức đã thu hút hơn 1.600 dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; một số ý tưởng, dự án của sinh viên đã được thành lập doanh nghiệp hoặc được các doanh nghiệp lớn quan tâm lựa chọn.

Phấn khởi trước khí thế, tinh thần khởi nghiệp của thế hệ trẻ trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới phong trào đổi mới, sáng tạo; có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp. Đặc biệt là Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và các Đề án 844, 939, 1665 của Chính phủ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, hỗ trợ phụ nữ, sinh viên khởi nghiệp…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Khởi nghiệp phải gắn với khoa học, sáng tạo và bám sát thực tiễn” - Ảnh 2.

Thủ tướng thăm gian hàng đổi mới sáng tạo của sinh viên tại sự kiện. Ảnh: VGP

Đề án 1665 ''Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong học sinh sinh viên. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn manh, khởi nghiệp phải gắn với khoa học sáng tạo và phải bám sát thực tiễn; trong quá trình khởi nghiệp sáng tạo phải thực sự bình tĩnh, không nóng vội, phải kiên trì, kiên định trong mọi hoàn cảnh để thành công. Đề án 1665 và Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên đã đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo; giúp các em thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực, ươm mầm nhiều dự án khởi nghiệp vượt qua thất bại để thành công.

Bên cạnh những thành tựu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn còn có khoảng cách so với nhiều nước trên thế giới, cơ chế chính sách còn một số bất cập. Số lượng, chất lượng các dự án, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải đưa giáo dục về khởi nghiệp sáng tạo vào nhà trường không chỉ ở bậc đại học, sau đại học mà từ các cấp học. Nỗ lực xây dựng một nền giáo dục mở, thực học, thực tài; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, giáo viên là động lực.

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn cần lan toả tinh thần đổi mới sáng tạo và tạo môi trường lý tưởng cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên tham gia khởi nghiệp. Tổ chức Đoàn phải là nơi phát hiện, nuôi dưỡng, ươm mầm cho các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Đối với học sinh sinh viên và thế hệ trẻ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống con người Việt Nam thông minh, cần cù, sáng tạo, bản lĩnh, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát huy những mặt mạnh, mặt tích cực, khắc phục những hạn chế. Phải dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp.

Để các phong trào khởi nghiệp có tính toàn dân, toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương phải tập trung tạo môi trường, thu hút nguồn lực thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện thể chế, có các cơ chế, chính sách, chương trình đặc thù hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên, học sinh, sinh viên, giảng viên tích cực tham gia các hoạt động khởi nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không phải là chuyện ngày một, ngày hai, mà là một quá trình lâu dài, đòi hỏi tầm nhìn, giải pháp căn cơ, chiến lược. Muốn thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải có chính quyền đổi mới sáng tạo, xã hội đổi mới sáng tạo, giáo dục đổi mới sáng tạo, con người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đối diện với rủi ro vì lợi ích chung.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm quan các gian trưng bày sản phẩm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của các học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp trẻ, các trường Đại học, thuộc nhiều lĩnh vực sáng tạo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem