Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân chúc mừng ĐT Việt Nam đá bại Trung Quốc

Lê Minh Thứ ba, ngày 01/02/2022 22:56 PM (GMT+7)
Sau khi ĐT Việt Nam đá bại ĐT Trung Quốc 3-1 tối mùng 1 Tết Nhâm Dần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo.
Bình luận 0

"ĐT Việt Nam đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo"

Trước khi bước vào trận tiếp ĐT Trung Quốc tối 1/2 (đúng mùng 1 Tết Nhâm Dần), nhiều người tin ĐT Việt Nam sẽ có điểm.

Tuy nhiên, ít ai nghĩ ĐT Việt Nam có thể thắng thuyết phục ĐT Trung Quốc 3-1 như thực tế diễn biến trên sân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân chúc mừng ĐT Việt Nam đá bại ĐT Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Trung Quốc. Ảnh: VFF

Có mặt trên sân Mỹ Đình dự khán, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ cảm xúc vui mừng với những gì thầy trò HLV Park Hang-seo thể hiện.

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Thủ tướng đã xuống tận sân chúc mừng ĐT Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dành lời cảm ơn HLV Park Hang-seo cùng ĐT Việt Nam đã làm nên chiến thắng ý nghĩa dành tặng người dân Việt Nam đúng ngày mùng 1 Tết:

"ĐT Việt Nam đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo với chiến thuật hợp lý, tận dụng tốt cơ hội được tạo ra.

Nếu thắng 3-0 thì hay hơn đấy, nhưng tỷ số 3-1 cũng rất tuyệt vời rồi. Hôm nay là mùng 1 Tết Âm lịch, chúng ta đã thắng đầu năm là hy vọng cả năm nay chiến thắng", Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tin về những bước tiến của ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Trở lại với diễn biến trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin vào chân sút Tuấn Hải xuất trận ngay từ đầu trên hàng công cùng Với Tiến Linh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân chúc mừng ĐT Việt Nam đá bại ĐT Trung Quốc - Ảnh 2.

Hồ Tấn Tài mở tỷ số trong chiến thắng 3-1 của ĐT Việt Nam trước Trung Quốc. Ảnh: VFF

Bộ ba trung vệ trong sơ đồ 5-3-2 là Thành Chung - Đình Trọng - Tiến Dũng. Hai cầu thủ chạy cánh là Hồng Duy (trái), Hồ Tấn Tài (phải). Bộ ba tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức - Hùng Dũng - Quang Hải. Thủ môn Nguyên Mạnh trấn giữ khung thành.

Và niềm vui đã sớm đến với các CĐV Việt Nam ngay từ phút thứ 9 khi Hùng Dũng tạt bóng đầy cảm giác trong vòng cấm chếch bên cánh trái cho Hồ Tấn Tài đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số.

7 phút sau, lại là Hùng Dũng "châm ngòi" cho đợt tấn công bên cánh phải qua "cầu nối" Tuấn Hải trước khi chính Hùng Dũng một lần nữa "dọn cỗ" cho Tiến Linh đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Sau giờ nghỉ, ĐT Việt Nam có thêm 1 bàn thắng nữa sau cú sút xa đẳng cấp của Phan Văn Đức phút 76. Đến phút bù giờ cuối cùng, ĐT Trung Quốc mới gỡ được bàn danh dự do công Xu Xin (số 13), chấp nhận thua chung cuộc 1-3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem