Thủ tướng Ukraine thừa nhận đất nước đang hứng chịu thảm hoạ tồi tệ

PV (Theo RT) Thứ tư, ngày 16/10/2024 15:42 PM (GMT+7)
Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal cho biết hầu như toàn bộ khả năng phát điện nhiệt của Ukraine đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công tầm xa của Nga, đồng thời nói thêm rằng nước này hiện phải dựa vào nguồn năng lượng thay thế.
Bình luận 0
Thủ tướng Ukraine thừa nhận thảm hoạ tồi tệ ở Ukraine - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy tại một trạm xăng bị máy bay không người lái của Nga nhắm tới ở Kharkov, Ukraine vào ngày 10/2/2024. Ảnh Getty Images

Viết trên Telegram vào ngày 15/10, ông Shmigal cho biết Kiev đang nỗ lực hết sức để tăng tính bền vững của năng lượng, đặc biệt là ở các khu vực tiền tuyến và các khu vực giáp biên giới với Nga. Ông nói thêm rằng "các thành phố phụ thuộc vào các nhà máy điện nhiệt lớn đặc biệt dễ bị tổn thương", vì Nga "cố tình tấn công" các loại cơ sở này, "phá hủy hoặc làm hư hại gần 90% tổng sản lượng điện nhiệt" trong nước.

Thủ tướng nói thêm rằng ưu tiên của Kiev là cung cấp các nguồn nhiệt và điện thay thế cho các khu vực này, đồng thời lưu ý rằng Kharkov, thành phố lớn thứ hai của đất nước, đã nhận được hàng chục đơn vị thiết bị năng lượng, bao gồm cả máy phát điện công suất lớn.

Ukraine đã phải chịu tình trạng thiếu điện nghiêm trọng vào mùa hè này, mặc dù đã nhập khẩu điện từ các quốc gia lân cận. Chính phủ đã nhiều lần kêu gọi người dân tiết kiệm điện, trong khi công ty năng lượng nhà nước của Ukraine Ukrenergo đã áp đặt các hạn chế cung cấp điện cho người tiêu dùng công nghiệp.

Vào tháng 9, Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine có thể gây ra "hậu quả tàn khốc" cho đất nước này khi mùa đông đang đến gần.

Theo quan điểm này, các chuyên gia được cơ quan này phỏng vấn dự đoán tình trạng mất điện mùa đông sẽ kéo dài từ bốn đến 18 giờ mỗi ngày khi thời tiết lạnh giá ập đến. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng German Galuschenko không đồng tình với đánh giá này, nói rằng mặc dù tình trạng mất điện có thể xảy ra, nhưng chúng sẽ do sửa chữa khẩn cấp gây ra và không mang tính hệ thống. Ông cũng nhấn mạnh rằng lưới điện của Ukraine hiện được bảo vệ tốt hơn nhờ các hệ thống phòng không.

Aleksandr Litvinenko, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, cho biết Kiev dự kiến sẽ có các cuộc không kích lớn mới của Nga khi mùa sưởi ấm đến ở Ukraine.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và quân sự của Ukraine trong những tháng gần đây. Vào tháng 4, Bộ Quốc phòng cho biết họ đang phản ứng lại các nỗ lực của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, nhấn mạnh rằng các cơ sở bị nhắm mục tiêu hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và các cuộc tấn công không nhằm vào dân thường. Ukraine đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng sâu bên trong nước Nga, bao gồm các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu, bằng cách sử dụng máy bay không người lái kamikaze.

 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem