Thủ tướng yêu cầu vận hành metro Bến Thành – Suối Tiên vào năm 2021

Dương Thanh Thứ sáu, ngày 12/04/2019 14:42 PM (GMT+7)
Tại buổi thị sát công trường thi công tuyến đường sắt đô thị số 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu công trình phải hoàn thành vào cuối năm 2020 để vận hành chở khách vào năm 2021.
Bình luận 0

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát công trường thi công đường sắt đô thị số 1

Sáng 12/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát công trường thi công tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro Bến Thành – Suối Tiên).

Tháp tùng đoàn thị sát của Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo UBND TP.HCM.

img

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tại ga Bến Thành, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị đã giới thiệu với Thủ tướng tổng thể các dự án đường sắt đô thị bao gồm 11 tuyến, trong đó có 8 tuyến điện ngầm. Tổng chiều dài hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM khoảng 220 km, với tổng mức đầu tư ước tính gần 25 tỉ USD.

Ông Cường báo cáo với Thủ tướng, dự án metro số 1 với khối lượng thi công đạt  khoảng 63,5%. Theo kế hoạch, năm 2019 sẽ hoàn thành 80% khối lượng dự án, và 20% còn lại sẽ hoàn thiện vào năm 2020 để đưa dự án đặc biệt quan trọng này vào vận hành, khai thác. 

img

Tuyến đường sắt đô thị metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có chiều dài gần 20km đi qua quận 1, 2, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương). Đây là dự án được xem là hiện đại nhất thành phố với vốn đầu tư gần 50 nghìn tỷ đồng.

img

Tuyến metro số 1 thành hình sau nhiều năm thi công. Trong ảnh là đường sắt đô thị trên cao bắc qua sông Sài Gòn.

Riêng tuyến metro Bến Thành - Tham Lương (metro số 2) đang trong giai đoạn xúc tiến đầu tư, xây dựng. 

Nêu ra những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án metro, đặc biệt là metro Bến Thành - Suối Tiên, ông Bùi Xuân Cường cho hay, vẫn còn một số vướng mắc về thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án (từ khoảng 25.000 tỉ đồng lên khoảng gần 50.000 tỉ đồng). Hiện các cơ quan, đơn vị liên quan của Trung ương và TP.HCM đang tập trung tháo gỡ.

Sau khi nghe Ban quản lý dự án trình bày các vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thi công, Thủ tướng tới thăm khu vực công trường xây dựng tại ga Nhà hát Thành phố.

Trong chuyến thị sát buổi sáng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho TP.HCM phải thông tuyến kỹ thuật metro số 1 vào cuối năm 2020 để vận hành chở khách vào năm 2021.

img

Thủ tướng yêu cầu tuyến đường sắt đô thị số 1 phải hoàn thành năm 2020 và đưa vào vận hành chở khách vào năm 2021

img

Đường cong uốn lượn của tuyến metro số 1.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương giúp thành phố điều chỉnh tổng mức đầu tư để đảm bảo nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, an toàn.

Thủ tướng cũng đã tặng quà cho các cán bộ công nhân thi công tại ga Nhà hát thành phố.

TP HCM gửi công văn khẩn đến Thủ tướng để xin ”giải vây” cho metro số 1

Trong trường hợp ngân sách Trung ương không thể tạm ứng cho dự án metro số 1, UBND TP HCM kiến nghị Thủ tướng chấp thuận...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem