Thua Hà Nội FC, HLV Bình Định thừa nhận sự thật nghiệt ngã

PV Chủ nhật, ngày 07/08/2022 12:10 PM (GMT+7)
HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định đã chia sẻ rất thật lòng sau khi để thua Hà Nội FC 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng 11 V.League 2022.
Bình luận 0

Được chơi trên sân nhà, đội bóng đất Võ vẫn không thể có niềm vui khi để thua 0-1 trước Hà Nội FC với pha lập công duy nhất của tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Nói về thất bại này, HLV Nguyễn Đức Thắng đã thừa nhận về sự non nớt của Bình Định.

“Gặp Hà Nội FC không phải là trận đấu dễ dàng. Chúng tôi đã chuẩn bị phương án nhưng chấn thương bất ngờ xảy ra với Adriano Schmidt. Ngọc Bảo vào thay bắt nhịp chưa kịp. Bàn thắng của Hà Nội FC đến từ thời điểm đó. Hà Nội FC chớp thời cơ rất tốt”.

Thua Hà Nội FC, HLV Bình Định thừa nhận sự thật nghiệt ngã - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận Bình Định thiếu bản lĩnh.

Thực ra sau mỗi trận đấu chúng tôi đều đưa ra rút kinh nghiệm trong từng tình huống cụ thể.

Nhưng các cầu thủ của Bình Định vẫn chưa thật bản lĩnh, nhất là khi bị dẫn bàn. Các cầu thủ Bình Định luôn áp lực để rồi không có được sự lạnh lùng cần thiết mỗi khi gặp khó. Đây là điều khiến chúng tôi chơi cũng chưa tốt trên sân nhà".

Khi được hỏi về tình hình lực lượng, cựu cầu thủ Thể Công cho biết: “Chúng tôi mất nhiều cầu thủ. Thanh Thịnh  bị cảm cúm, Đức Chinh mới tập lại 2 buổi. Rafaelson mới trở lại là rất mừng nhưng cảm giác chưa tốt. Chấn thương của Thanh Hào đang hồi phục. Đình Trọng bị bầm tím đầu gối”.

Vị chiến lược gia quê Hà Nội đưa ra nhận định của mình về cơ hội đua vô địch Bình Định và các CLB ở V.League 2022 rằng:

“Ai cũng có ước mơ, nhưng chúng tôi đã thua tới 4 trận rồi. Một ứng viên mà hòa, thua nhiều thì chưa đủ khả năng. Bình Định sẽ cố gắng thay đổi từng từng trận.

Thua Hà Nội FC, HLV Bình Định thừa nhận sự thật nghiệt ngã - Ảnh 2.

Nguyễn Đức Thắng cho rằng HAGL và Hà Nội sẽ là 2 đội tranh vô địch mùa này.

Nhưng như đã nói, các cầu thủ cần gạt đi áp lực vô hình từ khán đài, truyền thông… Rất dễ hiểu, khi được đầu tư lớn nhưng chưa đáp ứng được thì đương nhiên áp lực. Tôi cũng gặp áp lực nhưng vẫn cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Theo tôi nghĩ Hà Nội FC và HAGL là 2 cái tên có thể đăng quang mùa này. Cả hai đội đều có lối chơi, con người. Như Hà Nội FC đã xây dựng được lối chơi nhuần nhuyễn, phóng khoáng, có nhiều cầu thủ thành danh. Trong khi đó HAGL dù đá 1 đội hình, nhưng ở đó lại có những cầu thủ sắc sảo".

Việc để thua Hà Nội đã khiến Bình Định rơi xuống vị trí thứ 6 trên BXH. Ở vòng đấu tới, đội bóng đất Võ sẽ hành quân đến SVĐ Thống Nhất để đối đầu CLB TP.HCM. Đây được coi là cơ hội giành điểm của thầy trò HLV Đức Thắng khi Chiến hạm đỏ không có được phong độ tốt trong thời gian gần đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem