Thua HAGL, Nam Định FC còn nhận án phạt nặng

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ tư, ngày 03/10/2018 10:10 AM (GMT+7)
CLB Nam Định là đội bóng duy nhất bị phạt trong quyết định kỷ luật được VFF phát đi hôm qua (1.10), xung quanh các vi phạm vòng 24 V.League 2018.
Bình luận 0

Theo quyết định số 456/QĐ-LĐBĐVN do Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường ký ban hành ngày 1.10, CLB Nam Định bị phạt 30 triệu đồng do để xảy ra các tình trạng khán giả đốt pháo sáng, ném dép và chai nước xuống sân trong trận tiếp HAGL ngày 28.9.

img

Nam Định (áo vàng) nhận tiếp án phạt từ VFF.

Trước đó tại nhiều vòng đấu, CLB Nam Định cũng bị các án phạt tiền từ Ban Kỷ luật VFF vì lỗi tương tự.

Ở trận tiếp HAGL, 17.000 khán giả đã tới sân cổ vũ cho đội bóng thành Nam và một số cổ động viên có hành vi thiếu kiềm chế ở những thời điểm “nóng” của trận đấu. Chung cuộc, đội chủ nhà để thua 0-2 và cùng với Cần Thơ chia nhau hai vị trí cuối bảng.

Tại vòng 25 V.League 2018 kết thúc chiều qua, Nam Định đã thắng B.Bình Dương 2-1. Kết quả này cùng với việc XSKT Cần Thơ thúc thủ 0-3 trước Hà Nội FC đã giúp đội bóng Thành Nam tái lập khoảng cách 3 điểm với đối thủ đến từ xứ Tây Đô trong cuộc đua tranh vé play-off trụ hạng.

Tuy vậy, do V.League tính hệ số đối đầu trước nếu hai đội bằng điểm nhau và lượt đi hai đội hòa 0-0 tại sân Thiên Trường, vậy nên ở trận lượt về tại sân Cần Thơ – cũng là trận “chung kết ngược”, nếu Nam Định thua trận, họ sẽ là đội phải xuống hạng. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ cần một kết quả hòa hoặc thắng để thắp hy vọng trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem